TPHCM: Nhân viên công ty bảo vệ cướp giật dây chuyền

Google News

(Kiến Thức) - Vừa thực hiện xong ca trực bảo vệ mục tiêu, gã nhân viên một công ty bảo vệ đã ra tay gây án giật dây chuyền vàng của người phụ nữ trên đường.

Chiều nay 23/8, Công an phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP HCM đã bàn giao nghi can Nguyễn Trung Dũng (36 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh) cho Đội CSHS Công an quận 1 tiếp tục xử lý hành vi cướp giật tài sản.
TPHCM: Nhan vien cong ty bao ve cuop giat day chuyen
 Đối tượng Nguyễn Trung Dũng.
Theo thông tin điều tra ban đầu, Dũng là nhân viên công ty TNHH dịch vụ bảo vệ T.T. Khoảng gần 11h cùng ngày, sau khi xong ca trực bảo vệ mục tiêu, Dũng chạy xe máy trở về nhà trọ thì phát hiện một phụ nữ đang lưu thông trên đường Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông Lãnh, trên cổ có đeo sợi dây chuyền vàng.
TPHCM: Nhan vien cong ty bao ve cuop giat day chuyen-Hinh-2
Thẻ bảo vệ của tên cướp và sợi dây chuyền tang vật.
Gã nhân viên bảo vệ đã bám theo và đến trước số nhà 82 Nguyễn Thái Học thì áp sát, giật sợi dây chuyền rồi tháo chạy. Lúc này, các trinh sát hình sự quận 1 đang trên đường tuần tra, nghe tiếng truy hô của nạn nhân và đuổi theo, bắt gọn tên cướp cùng tang vật là sợi dây chuyền vàng của nữ nạn nhân.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)