Thưởng nóng Ban chuyên án trong vụ cướp ngân hàng ở Trà Vinh

Google News

Với thành tích xuất sắc, bắt gọn đối tượng cướp ngân hàng ở Trà Vinh, Ban chuyên án vừa được UBND tỉnh quyết định thưởng nóng cho lực lượng phá án.
 

Chiều 6/5, ông Đồng Văn Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cho biết, UBND tỉnh quyết định thưởng nóng cho Ban chuyên án 50 triệu đồng; Ngân hàng Vietcombank thưởng 50 triệu đồng và Thị xã ủy Duyên Hải thưởng 40 triệu đồng cho lực lượng phá án, bắt giữ đối tượng Lê Lâm Hưng (29 tuổi, có hộ khẩu thường trú ở TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) trong vụ cướp ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh vào chiều 26/4 vừa qua.
Thuong nong Ban chuyen an trong vu cuop ngan hang o Tra Vinh
 Nghi phạm Lê Lâm Hưng (áo kẻ sọc) tại cơ quan điều tra (Ảnh: C45).
Hưng bị bắt giữ vào 14h chiều cùng ngày ngay trong nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải (thị xã Duyên Hải) trước sự ngỡ ngàng của đối tượng.
Tại cơ quan công an, bước đầu, Hưng đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp tại ngân hàng. Khẩu súng gây án là súng bắn bi, được y mua ở chợ Kim Biên (TP.HCM). Sau khi cướp, Hưng lấy tiền trả nợ, số còn lại giấu ở nơi làm việc và đi làm bình thường.
Theo Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng cục Cảnh sát hình sự (C45, bộ Công an), bước đầu Hưng khai, để thực hiện vụ cướp, y đã điều nghiên hoạt động của ngân hàng nêu trên từ vài ngày trước. Về chiếc xe gắn máy dùng làm phương tiện gây án, Hưng mượn của một người bạn và sau đó đã hoàn trả lại.
Thuong nong Ban chuyen an trong vu cuop ngan hang o Tra Vinh-Hinh-2
Ngân hàng Vietcombank chi nhánh thị xã Duyên Hải, nơi xảy ra vụ cướp. 
Đến nay, cơ quan công an đã thu giữ được 35.900 USD và một số tiền mặt. Số tiền gần 1,6 tỷ đồng, Hưng khai đã đem trả nợ cá độ bóng đá.
Như báo Người Đưa Tin phản ánh, vụ cướp xảy ra vào lúc 16h20’ ngày 26/4. Thời điểm trên, phòng giao dịch có 6 nhân viên (3 nam, 3 nữ) và 1 nhân viên bảo vệ bên ngoài.
Nam thanh niên bịt mặt, tay cầm khẩu súng xông vào ngân hàng, đe doạ các nhân viên. Người này đưa 2 túi xách, buộc các nhân viên bỏ tiền vào bên trong. Ai chống cự, đối tượng đe doạ sẽ bắn.
Thuong nong Ban chuyen an trong vu cuop ngan hang o Tra Vinh-Hinh-3
Toàn cảnh bên trng ngân hàng, đối tượng dùng súng đe dọa để cướp. 
Hoảng sợ, nhân viên ngân hàng đã lấy tiền (gần 1,6 tỷ đồng và 35.900 USD) bỏ vào túi xách cho tên cướp. Sau đó, nghi phạm nhân chóng bỏ trốn.
Tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 10 ngày gây án, đối tượng Lê Lâm Hưng đã phải tra tay vào còng.
Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo Thanh Lâm/Người đưa tin

>> xem thêm

Bình luận(0)