Thủ tướng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc chống dịch COVID-19

Google News

Sáng 29/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 với tinh thần "Chống dịch như chống giặc".

Hội nghị được trực tuyến đến điểm cầu của 63 tỉnh thành và các điểm cầu tại những huyện có khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.
Các đại biểu dự họp tại điểm cầu trụ sở Chính phủ và trụ sở UBND các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm biện pháp phòng dịch COVID-19 theo khuyến cáo của cơ quan y tế.
Thu tuong chu tri Hoi nghi truc tuyen toan quoc chong dich COVID-19
Thủ tướng Phạm Minh Chính. 
Theo báo cáo của Bộ Y tế, đến chiều tối 28/5, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 6.570 ca mắc COVID-19, trong đó có 5.077 trường hợp ghi nhận trong nước.
Tính từ ngày 27/4 đến nay, cả nước có 31 tỉnh thành phố ghi nhận 3.507 người mắc COVID-19. Riêng ngày 28/5 thêm 253 bệnh nhân mới. Số ca nhiễm COVID-19 kỷ lục trong ngày từ trước đến nay là 444 ca vào ngày 25/5.
Một số ổ dịch đang diễn biến phức và có số ca tăng nhiều trong những ngày gần đây là: ổ dịch liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng TP.HCM; ổ dịch tại khu công nghiệp thuộc tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh; ổ dịch tại công ty T&T, Hà Nội.
Đến nay Việt Nam đã chữa khỏi 2.896 bệnh nhân COVID-19. Số ca tử vong là 47 trường hợp.
Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin nội dung cuộc họp.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Sự nghiệp chính trị của Thủ Tướng Phạm Minh Chính

Nguồn: VTV


Hiểu Lam

>> xem thêm

Bình luận(0)