“Thót tim” cột gỗ ép bê-tông công trình của Ai Quoc Construction rơi xuyên nhà dân

Google News

(Kiến Thức) - Trong quá trình thi công, cột gỗ ép bêtông công trình Tòa nhà VP của Ai Quoc Construction bất ngờ rơi từ tầng 5, đâm xuyên vào nóc nhà dân. Sự việc khiến nhiều người một phen “đứng tim” vì khiếp vía.

Giữa trưa nay 9/9, trao đổi với PV Kiến Thức, đại diện đơn vị thi công thuộc Ai Quoc Construction các nhận, trong quá trình thi công đổ bêtông Toà nhà văn phòng trên địa bàn phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú, TP HCM) xảy ra sự cố gây ảnh hưởng nhà một hộ dân và đã được khắc phục.
“Thot tim” cot go ep be-tong cong trinh cua Ai Quoc Construction roi xuyen nha dan
 Công trình Tòa nhà VP của Ai Quoc Construction đang trong quá trình thi công. 
Trước đó, khoảng 9h sáng cùng ngày, tại địa chỉ số 68 Văn Cao, phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú, TP HCM0 trong quá trình thi công công trình Tòa nhà Văn phòng thuộc Ai Quoc Construction, một cột gỗ dùng để đỗ bê tông bất ngờ rơi từ tầng 5 xuống đâm xuyên qua nóc nhà của một hộ kinh doanh phía dưới.
Ghi nhận của PV Kiến Thức tại hiện trường, 1 cột gỗ dùng để ép bê tông dài khoảng 5m đâm xuyên nóc nhà làm bể kệ kính của hộ kinh doanh vali, túi xách địa chỉ số 66 Văn Cao, phường Phú Thọ Hòa, (quận Tân Phú, TP HCM).
“Thot tim” cot go ep be-tong cong trinh cua Ai Quoc Construction roi xuyen nha dan-Hinh-2
Cột gỗ ép bêtông công trình Tòa nhà VP của Ai Quoc Construction bất ngờ rơi từ tầng 5, đâm xuyên vào nóc nhà dân.  
Trong bàng hoàng, anh Đặng Ngọc Phi Luận (24 tuổi) kể lại: “Lúc đó tôi ở trong nhà trông cửa hàng cho anh trai thì nghe tiếng động lớn từ trên la phông, tôi vội chạy ra phía sau tránh, rất may chỉ bị miếng thạch cao văng qua đầu nhưng không gây thương tích đáng kể”.
Còn anh Trần Quốc Triệu (39 tuổi) - chủ cửa hàng kinh doanh vali, túi xách cho biết: “Sáng nay tôi chở vợ con ra ngoài thì nghe em trai điện thoại báo bị cột gỗ bê tông từ công trình gần bên rơi đâm xuyên nóc nhà. Rất may là con gái tôi không ở nhà vì vị trí cột gỗ bê tông rơi là nơi con tôi hay ngồi chơi”.
Cũng theo anh Triệu, sau khi xảy ra vụ việc, phía công trình Tòa nhà VP của Ai Quoc Construction cũng đã xin lỗi và hứa khắc phục hậu quả. Hiện vụ việc đã được chính quyền địa phương tiếp nhận điều tra làm rõ.
Theo thông tin từ pano quảng cáo treo tại công trình, chủ đầu tư công trình Nhà văn phòng là bà Lê Thị Mai Thu; Giám đốc Hoàng Trọng Hiếu; Chỉ huy trưởng Hồ Hoàng Hậu; Giám sát Nguyễn Văn Hạnh. Ngày khởi công 1/6/2018, ngày hoàn thành 31/1/2019.
Điều đáng nói, trên bảng thông tin công trình, đơn vị thi công cũng như chủ đầu tư không ghi rõ số giấy phép xây dựng, ngày tháng cấp... khiến thông tin về dự án rất mập mờ.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)