Thời tiết ngày 6/4: Miền Bắc có mưa, Nam bộ nắng nóng

Google News

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 6/4, các tỉnh khu vực Bắc Bộ có mưa rào rải rác. Riêng vùng núi phía Bắc có nơi mưa to, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 6/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ
Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.
Thoi tiet ngay 6/4: Mien Bac co mua, Nam bo nang nong
 (Khu vực Hà Nội có nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Ảnh minh họa)
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng vùng núi có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, riêng khu vực vùng núi 23-25 độ.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.
Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.
Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.
Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ./.
Theo VOV.VN

>> xem thêm

Bình luận(0)