Thanh Hóa: Phá tan sới bạc trên sông, bắt 16 đối tượng đang sát phạt

Google News

(Kiến Thức) - Công an huyện Yên Định vừa triệt phá sới bạc trên thuyền xi măng ở trên sông, bắt quả tang 16 đối tượng đang “xóc đĩa”, thu gần 100 triệu đồng cùng nhiều tang vật vụ án.

Ngày 17/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Yên Định vừa triệt phá sới bạc trên sông tại khu vực ngã ba Bông giáp ranh 5 huyện Yên Định, Hà Trung, Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc, bắt quả tang 16 đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.
Lực lượng Công an đã thu giữ tại hiện trường gần 100 triệu, một bộ bát đĩa, 4 con sắc, một bộ đột quân vị và một số tang vật khác có liên quan mà các đối tượng sử dụng để đánh bạc.
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, sới bạc trên do Nguyễn Văn Thành (SN 1972, trú tại xã Đinh Công, huyện Yên Định) tổ chức trên thuyền. Các con bạc khi lên thuyền tham gia sới bạc sẽ phải nộp từ 300 đến 500 nghìn đồng.
Thanh Hoa: Pha tan soi bac tren song, bat 16 doi tuong dang sat phat
Các đối tượng liên quan vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa. 
Con thuyền mà Thành sử dụng để tổ chức sới bạc là thuyền xi măng lớn, được thiết kế như 1 cái nhà 2 gian neo đậu trên sông mã thuộc khu vực bến đò Bông, xã Định Công cách bờ khoảng 50m.
Sau khi tụ tập được các con bạc, Thành sử dụng thuyền nhỏ để đưa đón các con bạc từ trên bờ ra thuyền xi măng lớn để đánh bạc. Trong quá trình tổ chức sới bạc Thành là người đứng ra thu tiền tổ chức cũng như cho vay tiền nếu con bạc có nhu cầu và phân công người canh gác cụ thể.
Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Danh sách các đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Văn Thành (SN 1972); Nguyễn Xuân Sơn (SN 1976); Nguyễn Văn Công (SN 1984) đều ở xã Đinh Công (huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa); Ngoài ra, còn có đối tượng Nguyễn Duy Thái (SN 1982, trú tại xã Định Thành); Đỗ Viết Hưng (SN 1996); Đỗ Văn Bảy (SN 1989); Trịnh Đình Thế (SN 1994); Trịnh Đăng Sáu (SN 1986); Nguyễn Văn Hà (SN 1978) đều ở huyện Thọ Xuân; Nguyễn Văn Huynh (SN 1975); Nguyễn Văn Hạnh (SN 1977) ở Thiệu Hóa; Nguyễn Văn Anh (SN 1985), ở phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa; Nguyễn Văn Điệp (SN 1992), xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc; Ngô Đức (SN 1982), ở xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng; Lê Van Đức (SN 1994, ở xã Châu Lộc, huyện Hậu Lộc) và Khương Bá Hùng (SN 1977, ở xã Cẩm Tân, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa).

Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)