Sức khỏe các nạn nhân vụ tàu hỏa đâm xe tải giờ ra sao?

Google News

(Kiến Thức) - Cả 5 nạn nhân trong vụ tàu hỏa đâm xe tải đều đa chấn thương, trong số đó có 3 người đang nguy kịch.

Diễn biến mới nhất liên quan đến vụ tai nạn tàu hỏa đâm xe tải xảy ra trên địa phận phường Yên Nghĩa (quận Hà Đông, TP Hà Nội), cơ quan chức năng bước đầu xác định danh tính của 5 nạn nhân gồm: Trần Văn B. (32 tuổi, chủ lái xe ô tô tải), bà Nguyễn Thị P. (60 tuổi), bà Nguyễn Thị H. (48 tuổi), bà Nguyễn Thị H. (52 tuổi), chị Nguyễn Thị T. (34 tuổi).
Suc khoe cac nan nhan vu tau hoa dam xe tai gio ra sao?
 Hiện trường vụ việc.
Chiều tối cùng ngày, trao đổi với PV, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông Đào Thiện Tiến cho biết: Đến 16h chiều (2/10) cả 5 bệnh nhân vụ tai nạn đã được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương. Chủ yếu là chấn thương cột sống thắt lưng, chấn thương phần mềm, chấn thương hàm mặt, vỡ xương khung chậu, gãy hở xương cẳng chân…
Trong số đó, có 3 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, đang được xử lý hồi sức tích cực.
Như Kiến Thức đã đưa tin, khoảng 13h ngày 2/10, tại tuyến đường sắt chạy qua địa phận phường Yên Nghĩa (quận Hà Đông, TP Hà Nội) xảy ra vụ tàu hỏa đâm ô tô làm 5 người phải nhập viện cấp cứu.
Một nhân chứng cho hay, khoảng 13h cùng ngày họ trông thấy chiếc xe tải mang biển số Hà Nội đang lưu thông trên đường Quyết Thắng (phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông), khi đi qua đoạn giao cắt với đường sắt thì bị tàu chở hàng đi tới đâm, kéo lê đi 1 đoạn dài trên đường ray.
Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vu tai nạn.
Bảo Ngân

Bình luận(0)