Quản lý karaoke hiếp dâm, cướp tài sản nữ nhân viên dưới 16 tuổi

Google News

Bực tức vì nữ nhân viên sinh năm 2002 bỏ đi khỏi quán karaoke, Công tìm cách gặp rồi đánh đập, cướp tiền, sau đó hãm hiếp nạn nhân.

Ngày 10/12, Cơ quan điều tra Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã khởi tố, tạm giam 4 tháng đối với Vũ Thành Công (19 tuổi, ở huyện Kinh Môn, Hải Dương) để làm rõ hành vi Cướp tài sản và Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.
Quan ly karaoke hiep dam, cuop tai san nu nhan vien duoi 16 tuoi
Vũ Thành Công. Ảnh: T.Đ.
Đầu tháng 10, Thanh (sinh năm 2002, quê Yên Bái, tên đã thay đổi) xin vào làm nhân viên tại quán karaoke ở huyện Thạch Thất do Công làm quản lý.
Sau vài ngày làm việc, do sợ bị đánh nên thiếu nữ bỏ đi. Bực tức vì nữ nhân viên tự ý nghỉ việc, Công sử dụng số điện thoại mới, giấu tên rồi nhắn tin tìm cách hẹn gặp Thanh.
Ngày 20/11, Công hẹn được thiếu nữ ở bến xe Mỹ Đình. Tại đây, anh ta đánh để ép nạn nhân đi cùng, cướp chiếc điện thoại rồi chở Thanh về quán karaoke.
Đến xã Thạch Hòa (huyện Thạch Thất), Công ép Thanh vào một nhà nghỉ gần quán hát rồi tiếp tục hành hung, cướp tiền và hãm hiếp nạn nhân.
Gần một tuần sau au khi vụ việc xảy ra, Thanh được người thân đưa đến công an huyện sở tại trình báo. Khi bị bắt, Công đã thừa nhận hành vi phạm tội.
Theo cán bộ xã nơi Công thường trú, bị can 9X chưa có tiền án tiền sự nhưng ít khi có mặt tại địa phương. Trước khi bị bắt, anh ta có lệnh khám tuyển nghĩa vụ quân sự.
Theo Hoàng Lam / Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)