Giết người ở Lâm Đồng mang đến Bình Thuận phi tang xác

Google News

(Kiến Thức) - Trong lúc nhậu, Vạn và anh Thọ nảy sinh mâu thuẫn dẫn tới xô xát. Vạn và 3 người bạn đánh chết anh Thọ rồi cho vào bao tải chở từ Lâm Đồng sang đất Bình Thuận để phi tang xác.

Ngày 10/12, công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan điều tra đang tạm giữ nghi can Nguyễn Xuân Vạn (30 tuổi, trú huyện Bảo Lâm) để tiếp tục điều tra vụ án giết người vứt xác tại một khu bìa rừng đèo Đaguri trên Quốc lộ 55 (giáp xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận).
Giet nguoi o Lam Dong mang den Binh Thuan phi tang xac
Khu vực xảy ra vụ án mạng. 
Theo cơ quan điều tra, cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường và xác định nghi can là anh Nguyễn Đức Thọ (32 tuổi, trú thôn 4, xã Đam B’ri, TP Bảo Lộc).
Qua lời khai ban đầu, Vạn thừa nhận tối 7/12,  trong lúc nhậu cùng anh Thọ và nhóm bạn thì Vạn và Thọ xảy ra mâu thuẫn. 
Giet nguoi o Lam Dong mang den Binh Thuan phi tang xac-Hinh-2
Công an khám nghiệm thi thể nạn nhân. 
Trong lúc xô xát, Vạn cùng 3 thanh niên khác đánh chết anh Thọ. Gây án xong, sợ bị phát hiện nên Vạn cùng một thanh niên trong nhóm mang thi thể nạn nhân bỏ vào bao tải chở đến địa phận xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc  (Bình Thuận) phi tang.

Chiều 9/12, người dân xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đi rẫy phát hiện thi thể không nguyên vẹn trong bao tải đang phân hủy tại khu vực bìa rừng đèo Đaguri trên Quốc lộ 55 (giáp xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) nên trình báo công an. 

Giet nguoi o Lam Dong mang den Binh Thuan phi tang xac-Hinh-3
Nơi phát hiện thi thể trong vụ án. 
Nhận được tin báo, cơ quan điều tra tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng phối hợp phong tỏa hiện trường, xác định danh tính nạn nhân. 
Hiện vụ giết người tại Lâm Đồng mang đến Bình Thuận để phi tang đang được điều tra, làm rõ.
Nguyễn Cường

>> xem thêm

Bình luận(0)