Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Bỉ - Việt Nam

Google News

Chiều 7.3 tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu đã tiếp Đoàn Nghị sỹ Vương quốc Bỉ do Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị (NSHN) Bỉ - Việt Nam, Hạ nghị sỹ Georges Dallemagne dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu khẳng định, quan hệ hữu nghị Việt – Bỉ ngày càng phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, giáo dục, văn hóa, khoa học… Hai nước thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, các cơ chế hợp tác cũng được triển khai đồng đều và sâu rộng; quan hệ kinh tế giữa 2 nước đang trên đà phát triển, kim ngạch thương mại hai chiều tăng đều qua các năm, năm 2017 là 2,7 tỷ USD năm 2018 đạt 2,8 tỷ USD. Tuy nhiên, con số này còn khiêm tốn so với tiềm năng, thế mạnh của hai bên. Phó Chủ tịch QH tin tưởng, thời gian tới, hai nước sẽ tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác đặc biệt trong các lĩnh vực có thế mạnh.
Pho Chu tich Quoc hoi Uong Chu Luu tiep Chu tich Nhom Nghi sy huu nghi Bi - Viet Nam
 Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Bỉ - Việt Nam Georges Dallemagne
Đánh giá cao hợp tác giữa hai nước trên các diễn đàn quốc tế, Phó Chủ tịch QH đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại Liên Hợp Quốc, ASEM, hợp tác ASEAN - EU cùng ứng phó với các vấn đề toàn cầu, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, thực hiện thành công chương trình ghị sự phát triển đến năm 2030, cũng như đóng góp cho hòa bình, an ninh tại các khu vực, nhất là khu vực Biển Đông.
Về hợp tác nghị viện, Phó Chủ tịch QH khẳng định, QH Việt Nam và Hạ viện Bỉ có quan hệ tốt đẹp; do vậy hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các ủy ban của QH; tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động và cập nhật thông tin hoạt động 2 nước; phối hợp giám sát thực hiện các thỏa thuận hợp tác mà Chính phủ 2 nước đã ký.
Cám ơn sự đón tiếp nồng hậu của Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu dành cho Đoàn, Chủ tịch Nhóm NSHN Bỉ - Việt Nam Georges Dallemagne nhấn mạnh, Bỉ sẽ tiếp tục triển khai những hoạt động hợp tác với Việt Nam trên lĩnh vực giáo dục, thương mại, kinh tế... Đồng thời, Chủ tịch Nhóm NSHN Georges Dallemagne khẳng định, khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU được phê chuẩn sẽ thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa Bỉ và Việt Nam.
Đối với vấn đề Biển Đông, Chủ tịch Nhóm NSHN Georges Dallemagne cho biết, Bỉ sẽ tiếp tục có tiếng nói mạnh mẽ và ủng hộ quan điểm lập trường của Việt Nam. Chủ tịch Nhóm NSHN nêu rõ, các nghị sỹ thành viên Nhóm NSHN sẽ tiếp tục duy trì hợp tác, tiếp xúc, giao lưu để thực sự là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước và hai cơ quan lập pháp, trên cơ sở đó, tăng cường tham vấn và ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề khu vực và quốc tế.
+ Chiều cùng ngày, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội, Chủ tịch Nhóm NSHN Việt Nam – Bỉ Bùi Sỹ Lợi đã hội đàm với Đoàn đại biểu Nhóm NSHN Bỉ - Việt Nam do Chủ tịch Nhóm NSHN Bỉ - Việt Nam Georges Dallemagne dẫn đầu đang thăm và làm việc tại nước ta.
Chủ tịch Nhóm NSHN Việt Nam – Bỉ Bùi Sỹ Lợi chào mừng Chủ tịch Nhóm NSHN Bỉ - Việt Nam và Đoàn Nghị sĩ Bỉ đến thăm Việt Nam, mang đến tình cảm hữu nghị, ấm áp của Nghị viện và nhân dân Bỉ; đồng thời, nêu rõ Việt Nam rất coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Vương quốc Bỉ.
Chủ tịch Nhóm NSHN Bùi Sỹ Lợi nhấn mạnh, chuyến thăm của Đoàn nghị sỹ Bỉ không chỉ thúc đẩy, làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Nhóm NSHN của hai nước mà còn giữa Cơ quan lập pháp của hai nước.
Chủ tịch Nhóm NSHN Bùi Sỹ Lợi đánh giá cao vai trò thành viên sáng lập và những đóng góp tích cực của Bỉ trong Liên minh Châu Âu (EU); mong muốn Bỉ sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ toàn diện với EU; khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy quan hệ Bỉ - ASEAN cũng như ASEAN – EU. Theo Chủ tịch Nhóm NSHN Bùi Sỹ Lợi, quan hệ hữu nghị Việt – Bỉ phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, giáo dục, văn hóa, khoa học… Hai nước thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, các cơ chế hợp tác cũng được triển khai đồng đều và sâu rộng; quan hệ kinh tế giữa 2 nước đang trên đà phát triển, kim ngạch thương mại hai chiều tăng đều qua các năm, ngày càng có nhiều doanh nghiệp Bỉ đầu tư hiệu quả tại Việt Nam.
Chủ tịch Nhóm NSHN Bùi Sỹ Lợi đề nghị Chủ tịch Nhóm NSHN Bỉ - Việt Nam và các nghị sĩ Bỉ quan tâm thúc đẩy, mở rộng và đưa hợp tác song phương đi vào chiều sâu trên tất cả lĩnh vực.
Cám ơn sự đón tiếp nồng hậu của Chủ tịch Nhóm NSHN Việt Nam – Bỉ Bùi Sỹ Lợi cũng như Nhóm NSHN Việt Nam – Bỉ dành cho Đoàn, Chủ tịch Nhóm NSHN Bỉ - Việt Nam Georges Dallemagne đánh giá cao sự phát triển vượt bậc của Việt Nam trong những năm gần đây, đặc biệt là sự tăng trưởng về kinh tế.
Chủ tịch Nhóm NSHN Bỉ - Việt Nam Georges Dallemagne nhấn mạnh, mối quan hệ hợp tác giữa 2 nước đã đạt được những kết quả tốt đẹp. Thời gian tới, Bỉ sẽ tiếp tục triển khai những hoạt động hợp tác với Việt Nam trên lĩnh vực giáo dục, thương mại, kinh tế... Chủ tịch Nhóm NSHN Bỉ - Việt Nam Georges Dallemagne hy vọng Nhóm NSHN hai nước tiếp tục tích cực duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ, đóng vai trò là cầu nối tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Cơ quan lập pháp hai nước.
Theo Đại biểu Nhân dân

>> xem thêm

Bình luận(0)