Nữ quái sa lưới sau khi bán 2 thiếu nữ sang Trung Quốc

Google News

Trên đường bán 2 thiếu nữ Việt sang Trung Quốc để lấy hơn 200 triệu, đối tượng mua bán người bị công an bắt.

Ngày 9/3, Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Ngân Thị Đua (31 tuổi) và Vi Thị Hoài Thanh (39 tuổi), cùng trú huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán người dưới 16 tuổi.
Tháng 8/2014, Đua đến nhà người thân ở xã Thanh Sơn (huyện Thanh Chương) chơi và gặp Na và Lan (đều chưa đủ 16 tuổi, đã đổi tên). Tại đây, người phụ nữ này rủ rê hai thiếu nữ sang Trung Quốc làm việc và được cả hai đồng ý.
Nu quai sa luoi sau khi ban 2 thieu nu sang Trung Quoc
Vị Thị Hoài Thanh và Ngân Thị Đua (từ trái qua). Ảnh: Công an cung cấp.
Sau đó, Đua gọi cho Thanh để đưa hai cô gái này sang Trung Quốc sẽ được trả tiền công 80 triệu đồng.
Tiếp đó, người phụ nữ 31 tuổi này đưa Na và Lan bàn giao cho Thanh. Thanh đưa họ sang Trung Quốc bán được 240 triệu đồng.
Trên đường về Việt Nam, người phụ nữ này bị Công an Trung Quốc bắt. Hơn 5 tháng sau, Thanh được công an thả về Việt Nam.
Khi biết Thanh trở về nước, Đua đến đòi tiền và được Thanh trả 13 triệu đồng tiền công.
Ngày 22/2, sau khi về nước, Na và Lan làm đơn tố cáo gửi lên Công an huyện Thanh Chương. Vào cuộc điều tra, cảnh sát bắt giữ hai người phụ nữ này.
Tại cơ quan điều tra, Đua và Thanh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Theo Phạm Hòa / Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)