Nhóm thanh niên cầm súng đi cướp giữa phố Hà Nội

Google News

(Kiến Thức) - Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vừa bắt giữ được nhóm cướp nguy hiểm sử dụng súng đi cướp tài sản của lái xe ôm trên địa bàn.

Ngày 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Bắc Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp 3 đối tượng là Trì Anh Dũng (SN 1985, trú tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Hữu Nam (SN 1997, trú tại huyện Hoàng Tân, tỉnh Thanh Hóa), Trần Đăng Khoa (SN 1981, trú thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) để điều tra làm rõ về hành vi "Cướp tài sản" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".
Cảnh sát cho biết, để thực hiện hành vi phạm tội, khoảng 20h ngày 8/10, nhóm của Dũng, Nam đã cầm theo khẩu súng tự chế ra đường giả vờ đón xe ôm. Nạn nhân trong vụ án là anh Nguyễn Văn Thường (SN 1990, quê ở Nghệ An, chạy xe ôm) được chúng thuê chạy từ khu vực quận Hoàng Mai (Hà Nội) về khu nghĩa trang Đức Diễn (phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).
Nhom thanh nien cam sung di cuop giua pho Ha Noi
 Nhóm cướp bị bắt giữ.
Tuy nhiên, khi đến địa điểm, hai đối tượng đã nhanh tay rút súng đe dọa và cướp đi của anh Thường 2 triệu đồng tiền mặt, cùng 1 điện thoại di động.
Tương tự thủ đoạn như trên, trong ngày 8/10, hai đối tượng thuê xe ôm từ quận Cầu Giấy về quận Hoàng Mai rồi dùng súng đe dọa cướp của lái xe với số tiền là 300 nghìn đồng cùng 1 điện thoại di động.
Nhom thanh nien cam sung di cuop giua pho Ha Noi-Hinh-2
 Súng gây án của các đối tượng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Bắc Từ Liêm đã bắt khẩn cấp được Nam và Dũng. Khám xét nơi ở, cảnh sát thu giữ 1 khẩu súng tự chế, cùng 4 viên đạn.
Đấu tranh khai thác, cảnh sát bắt giữ thêm đối tượng Trần Đăng Khoa – người đã cho 2 tên cướp mượn khẩu súng. Khám xét nơi ở của Khoa, cảnh sát thu giữ thêm 1 nòng súng loại T0Z8, 1 báng súng và 24 viên đạn của các loại súng AK, súng ngắn, súng hơi, súng tự chế.
Bảo Ngân

>> xem thêm

Bình luận(0)