Nghi phạm bắn người tình ở Đắk Lắk dẫn con trai 10 tuổi bỏ trốn khỏi bệnh viện

Google News

Nghi phạm dùng súng AK bắn người tình tại Đắk Lắk đã dẫn con trai 10 tuổi bỏ trốn khi đang điều trị tại bệnh viện ở TPHCM. Theo quyết định truy nã, khi bỏ trốn, Tùng mặc bộ đồ màu xanh dương, đi dép tông màu xanh, đang bị thương dưới cằm và má...

Chiều nay, Đại tá Nguyễn Tâm, Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định truy nã Nguyễn Văn Tùng (còn gọi Tùng Đồng, 39 tuổi, trú huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) về tội danh “Giết người”.
Tùng được xác định là đối tượng dùng súng AK bắn chị Nguyễn Nữ Mạnh Huyền (38 tuổi, trú huyện Cư Kuin), sau đó dùng súng tự sát nhưng bất thành.
Nghi pham ban nguoi tinh o Dak Lak dan con trai 10 tuoi bo tron khoi benh vien
Sau khi dùng AK bắn người tình, bị can Tùng tự tử nhưng bất thành. Đối tượng đã dẫn con trai bỏ trốn khi đang điều trị tại bệnh viện ở TPHCM.
Tùng được chuyển xuống BV răng hàm mặt Trung ương tại TP.HCM điều trị. Tuy nhiên, ngày 25/7 nghi can này đã bỏ trốn cùng con trai 10 tuổi.
Theo quyết định truy nã, khi bỏ trốn, Tùng mặc bộ đồ màu xanh dương, đi dép tông màu xanh, đang bị thương dưới cằm và má; đối tượng cao 1,7m, nặng khoảng 65kg, có hình xăm con rồng bên cánh tay phải.
Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can Tùng về tội “Giết người”.
Như VietNamNet thông tin, chiều ngày 21/7, Tùng đến nhà chị Huyền nói chuyện và cả hai xảy ra mâu thuẫn cãi vã.
Chị Huyền chạy sang nhà bố mẹ đẻ trốn thì Tùng đuổi theo, dùng súng AK bắn một phát khiến chị Huyền gục ngay trước cửa nhà bố mẹ đẻ. Sau khi bắn nạn nhân, Tùng dùng súng tự sát. Cả 2 được đưa vào BV Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu, sau đó chuyển tuyến trên.
Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan điều tra thu giữ 1 khẩu súng AK cắt báng, 1 băng đạn 24 viên; tại hiện trường thu giữ 2 vỏ đạn, 1 viên đạn.
Theo điều tra, Tùng từng có 3 tiền án về các tội cướp tài sản, trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích.
Tùng và chị Huyền đều đã ly hôn và hiện chung sống với nhau như vợ chồng.
Vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Theo Trùng Dương / Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)