Mùng 3 Tết: 38 người tử vong vì tai nạn giao thông

Google News

(Kiến Thức) - Ngày mùng 3 Tết, cả nước xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông, làm 38 người tử vong. Đây là số nạn nhân thiệt mạng cao nhất từ đầu kỳ nghỉ Tết đến nay.

Ngày 30/1 (mùng 3 Tết Đinh Dậu), thông tin từ Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (UBATGTQG) cho biết: “Trong ngày mùng 3 Tết, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông, làm 38 người chết và 69 người bị thương”.
Theo UBATGTQG, đa số các vụ tai nạn nói trên xảy ra trên đường bộ; có 1 vụ tai nạn đường sắt làm 1 người bị thương.
Mung 3 Tet: 38 nguoi tu vong vi tai nan giao thong
Ngày mùng 3 Tết xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Quảng Ninh làm 29 người thương vong. Theo UBATGTQG, hôm nay cả nước có 38 người tử vong vì tai nạn giao thông. 
Như vậy ngày hôm nay, số nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông cao nhất từ đầu kỳ nghỉ Tết đến nay và diễn biến tình hình tai nạn giao thông theo chiều hướng rất phức tạp.
Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), tình hình tai nạn giao thông toàn quốc từ ngày 27/1 đến ngày 30/1 (ngày 30, mùng 1, mùng 2 và mùng 3 Tết) xảy ra 169 vụ, làm chết 102 người, bị thương 181 người, đều là tại nạn đường bộ; đường sắt xảy ra 1 vụ. Trong ngày đầu nghỉ Tết (26/1, 29 Tết), cả nước xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông làm 15 người chết, 16 người bị thương.
Như vậy sau 5 ngày Tết (từ 29 tháng Chạp đến mùng 3 Tết) cả nước xảy ra 191 vụ tai nạn giao thông làm 117 người tử vong, hàng trăm người bị thương.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)