Miền Bắc mưa rất to tiếp tục kéo dài hết 31/8

Google News

Với tình hình thời tiết có phần biến chuyển khá nhiều các tỉnh miền Bắc có mưa rất to và kéo dài cho tới 31/8 riêng Hà Nội và các khu vực phía tây mưa kèm dông, tố lớn sẽ diễn ra.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ ngày 30 đến hết ngày 31/8, mưa to tập trung ở khu vực Tây Bắc, miền núi phía Bắc (70-120mm/24 giờ), riêng các tỉnh miền Bắc như Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai mưa rất to (100-150mm/24 giờ).
Ngày và đêm 30/8 là cao điểm của đợt mưa lớn do ảnh hưởng của rãnh áp thấp hoạt động mạnh với vùng xoáy thấp phát triển từ tầng thấp đến 5.000m. Vùng núi Bắc Bộ và tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/24 giờ). Riêng khu vực Đồng bằng, Trung du Bắc Bộ và các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to (80-150mm/24 giờ).
Mien Bac mua rat to tiep tuc keo dai het 31/8
 Ảnh minh họa
Tỉnh đến 1 giờ ngày 30/8, lượng mưa phổ biến trong khoảng 50-100mm, có nơi cao hơn như Việt Trì (Phú Thọ) 107mm, ở Hữu Lũng (Lạng Sơn) 142mm, Cầu Sơn (Bắc Giang) 202mm, Lục Nam (Bắc Giang) 133mm Quảng Hà (Quảng Ninh) 166mm,...
Sáng 30/8, khu vực các tỉnh Lai Châu, Lào Cai và Hòa Bình đã có mưa to. Lượng mưa đo được trong 2 giờ tại Than Uyên 32mm, Tân Lạc 25mm, Văn Bàn 13mm…trong sáng 30/8, các khu vực Lai Châu, Lào Cai, Hòa Bình, Thanh Hóa sẽ có mưa vừa, mưa to với lượng từ 20-40mm.
Lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra tại tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hòa Bình, Thanh Hóa đặc biệt là ở huyện Than Uyên (Lai Châu), Văn Bàn (Lào Cai), Tân Lạc (Hòa Bình), Mường Lát và Quan Hóa (Thanh Hóa). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp hai.
[Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An bước vào cao điểm đợt mưa diện rộng]
Ngày 30/8, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, riêng Sơn La-Hòa Bình có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất 26-29 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực Đồng bằng và Trung du có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 72-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất 27-30 độ C.
Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất 26-29 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) có mưa to đến rất to và rải rác có dông; phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 68-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất 27-30 độ C, phía Nam 30-33 độ C.
Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.
Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.
Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.
Trên biển, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 20-23 độ vĩ Bắc. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình thịnh hành trên khu vực Biển Đông gây mưa rào và dông rải rác trên khắp các khu vực. Riêng khu vực vịnh Bắc Bộ có gió Tây Nam đến Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy./.
Theo Hoàng Nam/ TTXVN/VIETNAM+

>> xem thêm

Bình luận(0)