Lô thiết bị y tế do Ba Lan tài trợ về đến sân bay Tân Sơn Nhất

Google News

Lô hàng khoảng 8 tấn thiết bị y tế gồm máy thở, máy theo dõi nhịp tim, khẩu trang, đồ bảo hộ… do Ba Lan tài trợ đã về tới sân bay Tân Sơn Nhất bằng máy bay quân sự.

Chiều 11-9, thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Bệnh viện Thống Nhất cho biết Lễ tiếp nhận viện trợ trang thiết bị và vật tư y tế do Ba Lan tài trợ cho Việt Nam để phòng, chống dịch Covid-19 đã được tổ chức tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Tham dự buổi tiếp nhận có ông Wojciech Gerwel, Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn - Trưởng bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại TP HCM, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức.
Lo thiet bi y te do Ba Lan tai tro ve den san bay Tan Son Nhat
 Lô hàng được vận chuyển bằng máy bay quân sự
Theo đó, khoảng 8 tấn thiết bị và vật tư y tế được Ba Lan viện trợ và vận chuyển khẩn cấp về Việt Nam gồm bơm điện, bơm khối Biolight, máy thở Flight 60T, máy thở MTV, máy theo dõi nhịp tim, kính chắn giọt bắn, khẩu trang FFP2, bồ đồ bảo hộ, găng tay...Lô hàng trị giá khoảng 3,6 triệu USD.
Phát biểu tại buổi lễ trao tặng, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn chân thành cảm ơn chính phủ Ba Lan đã tặng trang thiết bị và vật tư y tế thiết yếu cho Việt Nam nhằm hỗ trợ các địa phương sớm kiểm soát được dịch bệnh Covid-19.
Lo thiet bi y te do Ba Lan tai tro ve den san bay Tan Son Nhat-Hinh-2
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn và Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức tiếp nhận món quà từ ông Wojciech Gerwel - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp của chính phủ và nhân dân Ba Lan đã hỗ trợ kịp thời những vật tư thiết thực cho Việt Nam trong bối cảnh tình hình dịch bệnh tại nhiều tỉnh thành tiếp tục diễn biến phức tạp. Đó là minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời và tình cảm tốt đẹp, sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước và hai dân tộc Việt Nam - Ba Lan trong suốt hơn 70 năm qua.
Bộ Y tế khẳng định sẽ phân bổ số trang thiết bị và vật tư y tế này cho các địa phương trong thời gian sớm để kịp thời phục vụ công tác chữa trị cho các bệnh nhân.
Đại sứ Wojciech Gerwel bày tỏ vui mừng được thay mặt chính phủ Ba Lan bàn giao số trang thiết bị và vật tư y tế trị giá khoảng 3,6 triệu USD cho Việt Nam. Đại sứ cho biết Việt Nam là đối tác ưu tiên của Ba Lan tại khu vực, là quốc gia ngoài châu Âu đầu tiên mà Ba Lan viện trợ vắc-xin và trang thiết bị y tế.
Lo thiet bi y te do Ba Lan tai tro ve den san bay Tan Son Nhat-Hinh-3
Món quà là minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai nước và hai dân tộc Việt Nam - Ba Lan trong suốt hơn 70 năm qua
Trước đó, vào tháng 8-2021, chính phủ Ba Lan công bố quyết định tặng cho Việt Nam hơn 501.000 liều vắc-xin AstraZeneca, đồng thời viện trợ nhiều trang thiết bị y tế thiết yếu trị giá 4 triệu USD.
Được biết, Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế đang tích cực trao đổi với phía Ba Lan về việc mua lại 3 triệu liều vắc-xin Covid-19 mà Chính phủ Ba Lan đã cam kết nhượng lại cho Việt Nam.
Theo T.Phương - G. Nam Ảnh: B.An, G. Nam/ NLĐ

>> xem thêm

Bình luận(0)