Lĩnh án tù vì bênh con gái, đánh thông gia

Google News

Người mẹ 45 tuổi ngụ Đồng Tháp bênh vực con gái khi có mâu thuẫn với mẹ chồng nên gọi người đến giải quyết, dẫn đến đánh nhau và vướng vào lao lý.

Ngày 5/3, TAND TP Sa Đéc (Đồng Tháp) tuyên phạt bị cáo Lê Thị Hoàng Hoa (45 tuổi, ngụ phường An Hoà) 15 tháng tù giam về tội Cố ý gây thương tích.
Linh an tu vi benh con gai, danh thong gia
Bị cáo Hoa tại toà. Ảnh: Anh Minh. 
Bị cáo phải bồi thường chi phí điều trị, tổn thương tinh thần và các khoản phí khác cho nạn nhân hơn 40 triệu đồng.
Theo cáo trạng, con gái của bị cáo Hoa là Nguyễn Thị Kim Sang có mâu thuẫn với mẹ chồng.
Bênh vực con gái, tối 3/9/2018, người mẹ 45 tuổi này cùng với 4 người khác đến nhà thông gia ở xã Tân Khánh Đông, giải quyết mâu thuẫn.
Tại đây, bà Hoa xảy ra cự cãi với bà Lê Thị Mỹ và đánh nhau. Bà Hoa cầm mũ bảo hiểm đánh bà Mỹ bất tỉnh. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu, với tỷ lệ thương tật 19%.
Theo Minh Anh/Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)