Lật thuyền gỗ tự chế, 3 người mất tích giữa dòng sông Đà

Google News

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lai Châu, vào khoảng 14g30 ngày 13-7, trên tuyến đường thủy nội địa sông Đà tại km 152 + 800 thuộc địa phận bản Phiêng Ban, xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy khiến 3 người mất tích.

 Ảnh minh họa

Các nạn nhân trong vụ tại nạn trên gồm: Sùng Thị Dia (SN 2008, bản Háng Mừ Lừ, xã Sá Tổng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên), Hờ A Dơ (SN 1985, bản Xà Phìn, xã Sá Tổng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên), Hờ A Chía (SN 1996, bản Xà Phìn, xã Sá Tổng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên).

Được biết khi xảy ra vụ tai nạn, trên thuyền có chở 10 người gồm cả lái thuyền, hai xe mô-tô và một số vật dụng khác. Đây là thuyền gỗ do nhân dân tự chế, có gắn động cơ do Sùng Chừ Dính thường trú ở bản Háng Mừ Lừ, xã Sá Tổng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên điều khiển.

Hiện tại, các lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích; công an tỉnh Lai Châu cũng đang phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên điều tra tìm nguyên nhân vụ tại nạn.


Theo T.Quang/Phapluatxahoi

>> xem thêm

Bình luận(0)