Lật mặt những gã trai lạ mặt

Google News

Một tổ công tác khác của Đội CSMT CAQ Hải Châu tuần tra trên đường Lý Thường Kiệt và tiếp tục bắt quả tang Phan Nguyễn Trung Phước đang tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vào cuộc với quyết tâm cao, chỉ vài ngày sau, một số đối tượng trong diện tình nghi đã được TS khắc họa rõ nét và công tác tiếp cận, bắt giữ đối tượng được vạch ra. 16 giờ 45 ngày 3-12, TS phát hiện một đối tượng trong tầm ngắm chở thêm nam thanh niên di chuyển trên đường Duy Tân (P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu). Khi đến trước nhà số 86-Duy Tân, hai đối tượng dừng xe bên đường và trao thứ gì đó cho một nam thanh niên khác thì nhanh chóng bị tổ công tác của Đội CSMT áp sát. Tại đây, tổ công tác tạm giữ 1 gói tinh thể màu trắng, 500 ngàn đồng và 2 ĐTDĐ, 2 xe máy. Đấu tranh nhanh, hai đối tượng khai gói tinh thể vừa giao cho nam thanh niên là ma túy tổng hợp. Sau đó, tất cả được đưa về CAQ Hải Châu để làm việc. Tại đây, hai thanh niên khai tên là Trương Bảo Vũ (1990, trú P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê) và Đặng Thái Lâm (1988, trú P. Thuận Phước, Q. Hải Châu). Vũ và Lâm thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Đến 20 giờ cùng ngày, một tổ công tác khác của Đội CSMT CAQ Hải Châu tuần tra trên đường Lý Thường Kiệt và tiếp tục bắt quả tang Phan Nguyễn Trung Phước (1999, trú P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1 gói ma túy dạng khay Ketamine và 1 ĐTDĐ. Khám xét nơi ở của Phước, CQĐT thu giữ một số dụng cụ liên quan đến việc phân chia và sử dụng ma túy.
Các đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy bị bắt giữ. 
Trong quá trình Đội CSMT CAQ Hải Châu đang mở rộng làm rõ 2 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy do Vũ, Lâm và Phước thực hiện thì lúc 21 giờ 40 ngày 5-12, khi làm nhiệm vụ đến trước nhà số 11-Đặng Thùy Trâm (P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu), Tổ tuần tra 8394 CAP Hòa Thuận Tây phát hiện Lê Hoàng Hổ (1991, trú Đại Hồng, Đại Lộc, Quảng Nam) và Nguyễn Hoàng Lực (1997, trú cùng quê) có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, phát hiện Hổ cầm 1 gói ni-lông chứa chất tinh thể rắn màu trắng nên nhanh chóng đưa về CAP Hòa Thuận Tây để phối hợp với Đội CSMT đấu tranh. Qua đó, cả hai thừa nhận hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Trên cơ sở làm rõ những vụ án liên quan đến các đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép đúng với nhận định ban đầu nên lãnh đạo Đội CSMT CAQ Hải Châu xác định phải tiếp tục nhanh chóng làm rõ các đối tượng trong tầm ngắm để giữ gìn ANTT trên địa bàn. Với quyết tâm đó, 1 giờ ngày 6-12, Đội CSMT CAQ Hải Châu phối hợp với Tổ tuần tra 8394 CAP Hòa Thuận Tây phát hiện, bắt quả tang Đàm Duy Lân (1978, trú P. Chính Gián, Q. Thanh Khê) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, thu giữ trong túi áo khoác của Lâm gói thuốc lá hiệu Craven, bên trong chứa ma túy đá. Khám xét khẩn cấp phòng ngủ của Lân, CQĐT thu giữ thêm 3 gói ma túy đá khác cùng một số dụng cụ để sử dụng, phân chia trái phép chất ma túy.
Thiếu tá Nguyễn Thanh Sang cho biết, trên cơ sở điều tra ban đầu, hiện CQĐT CAQ Hải Châu đã ra quyết định tạm giữ đối với Trương Bảo Vũ, Phan Nguyễn Trung Phước, Lê Hoàng Hổ, Nguyễn Hoàng Lực và Đàm Duy Lân để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Riêng Đặng Thái Lâm, hiện cho gia đình bảo lãnh.
Theo Nguyễn Tuấn/Cadn.com.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)