Khởi tố “siêu trộm” đục 108 két sắt trộm hàng tỷ tiền, vàng

Chỉ trong vòng hơn một năm, Trần Văn Trịnh đã đột nhập nhiều nhà dân, đục phá 108 két sắt để trộm tiền và vàng trị giá trên 2 tỷ đồng.

Chiều 30/9, Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Trịnh (34 tuổi, ngụ ở thôn Ka Rái 2, xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương; tạm trú tại xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng) và Mã Văn Say (61 tuổi, ngụ ở tổ 48, thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng) để điều tra về việc đột nhập nhà dân, đục phá 108 két sắt để trộm tài sản.
Trước đó vào ngày 24/9, Phòng PC45, Công an Lâm Đồng và Công an huyện Di Linh phối hợp bắt khẩn cấp hai đối tượng kể trên. Bước đầu các đối tượng khai nhận từ năm 2015 đến nay đã nhiều lần cạy cửa đột nhập nhà dân tại các huyện Lâm Hà, Đơn Dương, Đức Trọng và Di Linh để đục phá 108 két sắt trộm tiền và vàng trị giá hàng tỷ đồng, trong đó nhiều nhất tại Lâm Hà với 51 vụ và Di Linh 41 vụ.
Khoi to “sieu trom” duc 108 ket sat trom hang ty tien, vang
 Một khổ chủ ở Lâm Hà bên chiếc két sắt bị trộm đục phá.
Cơ quan điều tra xác định Trịnh là đầu vụ, thuê Say chở đi gây án. Sau mỗi vụ trộm, Trịnh trả cho Say từ 600 ngàn đến 1 triệu đồng.
Sau khi theo dõi nhiều ngày để nắm rõ thói quen sinh hoạt của gia chủ, Trịnh đột nhập vào nhà bằng cửa sau hoặc cửa sổ, thường là vào buổi sáng hoặc buổi chiều khi mọi người đã đi học hoặc đi làm. Trịnh dùng tấm chăn lót trên nền nhà, lật úp két sắt lại rồi dùng đục, xà beng… để khoét, phá két sắt trộm vàng, tiền Việt, ngoại tệ. Với các giấy tờ trong két, siêu trộm thường vứt lại cho khổ chủ.
Là tay cờ bạc chuyên nghiệp nên mỗi khi trộm được tiền, vàng là Trịnh lao vào sát phạt tại các sòng bạc ở Đồng Nai, Bình Thuận và Đắk Lắk...

Xe biển xanh đi lễ hội: Hiểu thế nào cho đúng?

(Kiến Thức) - Nhiều xe biển xanh đi lễ hội để làm nhiệm vụ nhưng với những công chức đi xe biển xanh đến lễ hội để cầu danh lợi, may mắn thì không nên…

“Lãnh đạo các bộ, cơ quan, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công. Cán bộ, công chức không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ theo chức trách, nhiệm vụ được giao”.
Đó là một phần nội dung trong Công điện của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Yêu cầu gấp của Phó Thủ tướng về mở rộng Tân Sơn Nhất

4 yêu cầu và thêm 3 phương án về mở rộng Tân Sơn Nhất được Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đặt ra tại buổi làm việc hôm nay.

Trước 25/2, đơn vị tư vấn các phương án điều chỉnh quy hoạch mở rộng, nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất phải hoàn thiện yêu cầu Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề ra.

Ảnh: Đắm chìm trong không khí sôi động hội thi bánh chưng, bánh giầy

(Kiến Thức) - Hội thi bánh chưng, bánh giầy tại Lễ hội Côn Sơn – Kiếp Bạc 2017 thu hút đông đảo các nghệ nhân cùng du khách tham gia trong không khí vô cùng sôi động.

Anh: Dam chim trong khong khi soi dong hoi thi banh chung, banh giay
 Ngày 10/2 (tức 14 tháng giêng Âm Lịch), nằm trong khuôn khổ các hoạt động lễ hội Côn Sơn – Kiếp Bạc 2017, hội thi bánh chưng, bánh giầy đã diễn ra trong không khí sôi nổi mang đậm nét truyền thống văn hóa dân tộc.
Anh: Dam chim trong khong khi soi dong hoi thi banh chung, banh giay-Hinh-2
 Bánh chưng, bánh giầy có vị trí đặc biệt trong tâm thức cộng đồng người Việt có từ thời Hùng Vương thứ 6, gắn liền với câu chuyện về hoàng tử Lang Liêu. Bánh chưng hình vuông màu xanh, tượng trương cho trái đất. Bánh giầy hình tròn màu trắng tượng trưng cho trời. Bánh chưng - bánh giầy thể hiện, triết lý âm dương. Bánh chưng dành cho mẹ, bánh giầy dành cho cha. Bánh chưng, bánh giầy là thức ăn trang trọng, cao quý nhất để cúng tổ tiên.

Đọc nhiều nhất

Tin mới