Khởi tố các đối tượng đậu xe ô tô chắn ngang Quốc lộ 1

Google News

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ việc “Gây rối trật tự công cộng” là do mâu thuẫn tranh chấp đất đai giữa bà Dung và một hộ dân khác.

Công an Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với Nguyễn Thanh Hiệp (48 tuổi), Ngô Văn Trạng (43 tuổi), Ngô Văn Kiến (44 tuổi), Ngô Kim Châu (38 tuổi, cùng ngụ ấp Nhàn Dân A, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Riêng đối với Nguyễn Thanh Hiệp, trong quá trình điều tra có độ ăn năn, hối cải, thành khẩn khai báo.
Khoi to cac doi tuong dau xe o to chan ngang Quoc lo 1
Vụ việc đã gây ách tắc giao thông trên Quốc lộ 1. 
Còn đối với bà Lê Thị Dung (66 tuổi) mẹ vợ Hiệp , do bị bệnh và sức khỏe không tốt, nên cơ quan điều tra chưa thực hiện các biện pháp tố tụng liên quan.
Trước đó như VOV đưa tin, vào sáng ngày 24/11, tại khu vực cống Lầu Bằng trên tuyến Quốc lộ 1 (đoạn thuộc ấp Khúc Tréo B, xã Tân Phong), Hiệp điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Camry 3.5 màu đen mang BKS 69A-013.54 đậu chắn ngang làn đường dành cho xe ô tô di chuyển theo hướng từ Bạc Liêu đi Cà Mau.
Cùng lúc đó, Kiến và Trạng điều khiển xe ô tô nhãn hiệu BYD màu xanh mang BKS 51A-592.00 đậu chắn ngang làn đường dành cho xe ô tô di chuyển ở chiều ngược lại. Đồng thời, bà Dung có hành vi dùng ghế nhựa đặt và ngồi giữa Quốc lộ 1 không cho phương tiện giao thông di chuyển nên gây ùn tắc kéo dài. Mặc dù, đã được lực lượng chức năng vận động, thuyết phục nhưng những thành viên gia đình bà Dung không nghe và không chấp hành.
Trước hành vi trên, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Giá Rai đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Thanh Hiệp về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.
Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ việc “Gây rối trật tự công cộng” là do mâu thuẫn tranh chấp đất đai giữa bà Dung và một hộ dân khác.
Theo Tấn Phong/VOV

>> xem thêm

Bình luận(0)