Học sinh lớp 9 tử vong do đập đầu lúc chơi cùng em trai

Google News

(Kiến Thức) - Khi đang chơi cùng em trai trong nhà, cháu M (học sinh lớp 9 ở Nghệ An) bị ngã đập đầu vào ghế đá dẫn đến tử vong.

Liên quan đến vụ việc cháu M bị ngã dẫn đến tử vong, trao đổi với phóng viên vào ngày 11/6, ông Nguyễn Bá Tân - Chủ tịch UBND xã Tân Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An đã xác nhận vụ việc xảy ra trong địa bàn.
Hoc sinh lop 9 tu vong do dap dau luc choi cung em trai
Đang chơi với em trai trong nhà, cháu M bị ngã tử vong. (Ảnh minh hoạ).
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h ngày 10/6, cháu Nguyễn Tất M (SN 2005) trong lúc đang chơi cùng em trai là Nguyễn Tất C (SN 2006, trú tại xã Tân Sơn) thì chân cháu M vấp phải đồ vật và ngã đầu bị đập vào ghế đá đặt giữa nhà dẫn đến tử vong. 
Sau khi xảy ra vụ việc, cháu M đã được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên cháu M đã tử vong sau đó.
Được biết, cháu Nguyễn Tất M đang học lớp 9 ở Nghệ An.
Ông Tân cho biết thêm, sau khi nhận được thông tin vụ việc, đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình cháu M. Lễ mai táng cháu được gia đình và hàng xóm tổ chức vào chiều nay 11/6) theo phong tục của địa phương.
Quang Thịnh

>> xem thêm

Bình luận(0)