Hà Nội còn gần 13 nghìn người bị ngập lụt

Google News

Mưa nhiều ngày qua khiến nước sông Tích, sông Bùi tiếp tục lên, vượt báo động 3. Hiện Hà Nội còn gần 13.000 người bị ngập lụt, chủ yếu ở các huyện: Chương Mỹ, Mỹ Đức, Quốc Oai...

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, do lưu vực có mưa lớn nên mực nước sông Tích, sông Bùi đã tăng trở lại. Mực nước thực đo lúc 1h sáng nay (23/9) trên sông Bùi tại Trạm Thủy văn Yên Duyệt (huyện Chương Mỹ) ở mức 7,42m, vượt báo động lũ cấp III là 42cm; sông Tích tại Trạm Thủy văn Vĩnh Phúc (huyện Quốc Oai) là 8,39m, vượt báo động lũ cấp III là 39cm.
Ha Noi con gan 13 nghin nguoi bi ngap lut
Nhiều khu vực tại huyện Chương Mỹ vẫn bị ngập úng do mưa lũ. 
Trong sáng nay, lũ sông Bùi tiếp tục lên và đạt đỉnh ở mức 7,45m, sông Tích ở mức 8,45m. Với diễn biến trên, cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, vùng thấp trũng, ven sông Bùi thuộc huyện Chương Mỹ và Mỹ Đức có khả năng ngập lụt 4-6 ngày tới; vùng ven sông Tích thuộc huyện Thạch Thất và Quốc Oai ngập lụt 3-5 ngày.
Hà Nội còn 12.948 người bị ngập lụt, tập trung ở các huyện: Chương Mỹ, Mỹ Đức, Quốc Oai...
Theo Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội, tính đến 19h ngày 22/9, trên địa bàn thành phố còn 12.948 người bị ngập lụt; trong đó, huyện Chương Mỹ là 8.547 người, huyện Mỹ Đức 3.037 người, huyện Quốc Oai 944 người, huyện Thạch Thất 129 người...
Để đảm bảo an toàn do nhân dân, các huyện bị ngập lụt đã tổ chức sơ tán người dân vùng ngập sâu đến nơi tạm trú an toàn, đồng thời cung cấp thực phẩm, nhu yếu phẩm cho bà con.
Cùng với đó, để giảm ngập lụt khu dân cư, các doanh nghiệp thủy lợi thành phố Hà Nội tiếp tục vận hành 120 trạm bơm tiêu úng với 394 máy bơm, tổng lưu lượng tiêu khoảng 1.252.760m3/h.
Trước dự báo trên, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN TP Hà Nội đề nghị các quận, huyện tiếp tục triển khai công tác khắc phục hậu quả đợt mưa bão vừa qua. Đồng thời, triển khai lực lượng kiểm tra, rà soát khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra.
Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội cũng đã đề nghị các quận, huyện, thị xã thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông biết thông tin đóng 2 cửa xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình để chủ động biện pháp phòng tránh, bảo đảm an toàn về người, tài sản; theo dõi chặt chẽ tình hình khí tượng thủy văn, chủ động triển khai phương án ứng phó với lũ lớn; tập trung cao độ khắc phục hậu quả cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão để sớm phục hồi sản xuất, ổn định đời sống nhân dân...
Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), sau khi đóng 1 cửa xả lũ vào hồi 1h sáng nay (23/9), mực nước thượng lưu hồ thủy điện Hòa Bình lúc 5h cùng ngày ở cao trình 116,79m; trong khi lưu lượng đến hồ là 414m3/s, lưu lượng xả là 5.658m3/s.
Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng tiếp 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 7h ngày 23/9.
>>> Mời độc giả xem thêm video Trường lớp ngập sâu, thầy cô "bắc cầu" cho học sinh vào trường:
 
Bình Nguyên (t/h)

>> xem thêm

Bình luận(0)