Giết người rồi vứt xác xuống vực phi tang

Google News

Nghĩ anh Huệ dùng dao chém con bò của gia đình nên khi gặp nhau, Hòa dùng gậy giết người rồi vứt xác xuống vực phi tang.

Chiều 30/8, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ Lữ Văn Hòa (33 tuổi), trú tại xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu để điều tra về hành vi Giết người và vứt xác xuống vực phi tang. Nạn nhân là anh Vi Văn Huệ (32 tuổi), trú cùng địa phương.
Trước đó, do mâu thuẫn với ông Lữ Văn Đoàn (bố Hòa), Huệ tuyên bố sẽ chém chết bò của gia đình ông Đoàn. Khi bò bị chém đứt đuôi, Hòa tình nghi Huệ là thủ phạm gây ra vụ việc nên nuôi ý định trả thù.
Giet nguoi roi vut xac xuong vuc phi tang
 Lữ Văn Hòa. Ảnh: Thủy An
Tối 25/8, người đàn ông 33 tuổi gặp anh Huệ ở con suối trên địa bàn. Anh ta lặng lẽ nhặt thanh gỗ ở hàng rào đánh liên tiếp cho đến khi Huệ tử vong.
Gây án xong, thủ phạm đẩy xác nạn nhân xuống vực rồi về nhà ngủ.
Vào cuộc điều tra, nhà chức trách xác định thủ phạm gây ra cái chết cho anh Huệ là Lữ Văn Hòa. Ngày 29/8, Công an ra lệnh bắt khẩn cấp nghi phạm để phục vụ điều tra.
Tại cơ quan công an, Hòa thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Theo Phạm Hòa/ Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)