Giám định tâm thần nghi phạm cướp trang sức ở tiệm vàng

Google News

Công an tỉnh Bình Định đang làm thủ tục trưng cầu giám định tâm thần nghi phạm cướp hiệu vàng Kim Hùng.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, thiếu tướng Nguyễn Bá Nhiên cho biết đơn vị đang làm thủ tục trưng cầu giám định tâm thần với nghi phạm cướp tiệm vàng Võ Văn Thành (22 tuổi, trú ở xã Phước An, huyện Tuy Phước) - người dùng búa tấn công, cướp trang sức tại hiệu vàng Kim Hùng (thôn Ngọc Thạnh 2, xã Phước An, thị trấn Diêu Trì).
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, hành vi phạm tội do Võ Văn Thành gây ra có tính chất nguy hiểm cho xã hội. Nghi phạm đang bị tạm giam nhằm phục vụ công tác điều tra.
Nghi phạm này trước khi gây án có tiền sử nghiện ma túy và từng đi cai nghiện tại trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn.
“Chúng tôi sẽ đưa nghi phạm này ra trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực miền Trung (phường Kim Long, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) trưng cầu giám định tâm thần để xem năng lực trách nhiệm hình sự”, thiếu tướng Nguyễn Bá Nhiên nói.
Giam dinh tam than nghi pham cuop trang suc o tiem vang
Hiện trường vụ cướp tiệm vàng. 
Trước đó, tối 3/12, trong lúc xem trận bóng đá giữa U22 Việt Nam - Singapore được truyền hình trực tiếp trên tivi, ông Đỗ Văn Hùng (62 tuổi, chủ tiệm vàng) bị Võ Văn Thành dùng vật cứng đập mạnh từ phía sau vào đầu và bất tỉnh.
Thành vào nhà đánh bà Nguyễn Thị Liễu (61 tuổi) rồi tiếp tục quay qua đánh vào đầu ông Hùng thêm phát nữa dù nạn nhân đang nằm bất động trên sàn nhà.
Nhiều người phát hiện sự việc nhưng Thành vẫn ra trước tiệm vàng hăm dọa rồi đập vỡ tủ kính, lấy một số trang sức.
Chỉ sau hơn một giờ xảy ra vụ cướp tiệm vàng Kim Hùng, công an huyện Tuy Phước đã bắt được Thành.
Theo Phúc Nhơn/Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)