Dự báo thời tiết 28/12: Miền Bắc bao trùm trong giá rét

Google News

Dự báo thời tiết 28/12, các tỉnh, thành miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao khả năng có mưa tuyết và băng giá.

Dự báo thời tiết hôm nay (28/12), các tỉnh ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn rét đậm, có nơi rét hại; nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ, vùng núi có nơi từ 6-9 độ. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Thời tiết Hà Nội, trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 10-12 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên sáng nay, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 70mm; riêng Quảng Nam, Quảng Ngãi 60-120mm, có nơi trên 150mm.

Các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Du bao thoi tiet 28/12: Mien Bac bao trum trong gia ret
Người Hà Nội co ro trong cái rét nhất từ đầu đông.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 28/12:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. 

Nhiệt độ thấp nhất: 10-13 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất: 13-16 độ, riêng Điện Biên, Lai Châu, Sơn La 15-18 độ.

Dự báo thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét đậm, có nơi rét hại.Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất: 10-13 độ, riêng vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ. Nhiệt độ cao nhất: 13-16 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét, riêng phía Bắc sáng và đêm trời rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc 11-14 độ; phía Nam 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 14-17 độ, phía Nam 18-21 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng Đà Nẵng - Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; phía Nam (Ninh Thuận-Bình Thuận) có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, ven biển mạnh dần lên cấp 4-5. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ, phía Nam 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 21-24 độ, phía Nam 26-29 độ.

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 3-4. Trời rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 10-12 độ. Nhiệt độ cao nhất: 14-16 độ.

 

Theo Đ.Bảo/Việt Nam Net

>> xem thêm

Bình luận(0)