Dí dao vào cổ đe dọa Chủ tịch phường đi phòng chống dịch COVID-19: Lĩnh 18 tháng tù

Google News

(Kiến Thức) - Hành vi dùng dao bầu dí vào cổ khống chế Chủ tịch UBND phường Nhị Châu, chửi bới, đe dọa ngăn Tổ công tác thi hành nhiệm vụ tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 của Trần Xuân Sơn đã cấu thành tội Chống người thi hành công vụ. TAND TP Hải Dương vừa tuyên án Sơn 18 tháng tù giam.

Chiều 15/4, Tòa án nhân dân TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đã đưa vụ án chống người thi hành công vụ xảy ra trên địa bàn phường Nhị Châu ngày 5/4 và tuyên án đối tượng Trần Xuân Sơn (SN 1981 ở khu dân cư số 3, phường Nhị Châu, TP Hải Dương)) 18 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.
Cáo trạng vụ án cho thấy, sáng 5/4/2020, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 phường Nhị Châu phân công Tổ cơ động gồm các ông Đoàn Văn Thuận, Chủ tịch UBND phường; ông Nguyễn Đức Đạt, Phó Chủ tịch UBND phường, ông Nguyễn Công Thành, Trưởng công an phường…, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến việc không chấp hành công tác phòng, chống dịch trên địa bàn phường Nhị Châu.
Di dao vao co de doa Chu tich phuong di phong chong dich COVID-19: Linh 18 thang tu
Bị cáo Trần Xuân Sơn tại tòa. 
Khoảng 8h30 sáng cùng ngày, Tổ công tác kiểm tra tại phố Nhị Châu, lúc này thấy bà Trần Thị Cánh (SN 1957, trú tai khu 3, phường Nhị Châu) đang bày bán thịt lợn trên vỉa hè không đúng nơi quy định nên đã nhắc nhở bà Cánh không được bán hàng ở vỉa hè, tránh lây lan dịch bệnh. Sau đó, bà Cánh đã chấp hành theo quy định.
Trong khi Tổ công tác đang thực hiện việc tuyên truyền cho bà Cánh và các hộ kinh doanh khác thì Trần Xuân Sơn (SN 1981, con trai bà Cánh) đang đứng ở vỉa hè gần đó bất ngờ xông vào lấy con dao bầu bằng kim loại dài 32 cm, của bà Cánh rồi dùng tay trái dí vào cổ, tay phải ghì cổ khống chế ông Thuận, đồng thời chửi bới, đe dọa nhằm ngăn Tổ công tác thi hành nhiệm vụ.
Thấy vậy, ông Nguyễn Công Thành, Trưởng công an phường Nhị Châu đã nhanh trí dùng các biện pháp võ thuật khống chế Sơn, phối hợp với các cán bộ thuộc Tổ công tác đưa về Công an phường Nhị Châu. Đồng thời báo cáo Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương phối hợp lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang về hành vi chống đối người thi hành công vụ.
Qua quá trình đấu tranh, tại cơ quan công an, Sơn đã thành khần khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Căn cứ vào tài liệu điều tra, tối 5/4, Công an TP Hải Dương đã tiến hành khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Sơn (SN 1981, trú tại khu 3, phường Nhị Châu) để điều tra về hành vi trên.
Bị cáo Sơn đã có 2 tiền án về tội danh mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và bị Tòa án nhân dân TP. Hải Dương tuyên phạt 14 tháng tù giam về tội danh này, vừa mới ra tù hồi tháng 8/2019.
Nhận thấy hành vi vi phạm của Sơn là mối nguy hiểm cho xã hội, làm ảnh hưởng xấu đến ninh trật tự địa phương, đặc biệt trong thời điểm cả nước đang thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, ngày 15/4, Tòa án nhân dân TP. Hải Dương đã đưa ra xét xử bị cáo Trần Xuân Sơn về tội danh chống đối người thi hành công vụ và tuyên phạt bị cáo Trần Xuân Sơn 18 tháng tù giam về tội danh chống đối người thi hành công vụ, căn cứ theo Khoản 1, Điều 330 Bộ luật hình sự.
Chánh án Tòa án nhân dân TP Hải Dương Phùng Xuân Thắng cho biết, bị cáo Sơn vi phạm về tội danh chống đối người thi hành công vụ, Tòa án TP. Hải Dương là đơn vị trực tiếp đưa ra xét xử về danh chống đối người thi hành công vụ đối với vị cáo Sơn là đúng người, đúng tội.
Cũng theo Chánh án Tòa án nhân dân TP Hải Dương, thực hiện tinh thần Chỉ thị của Thủ tướng Chính Phủ, căn cứ Công văn số 45 của Tòa án nhân dân tối cao về xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Tòa án nhân dân TP Hải Dương coi đây là vụ án điểm tại tỉnh Hải Dương liên quan đến hành vi vi phạm quy định phòng, chống đại dịch COVID-19.
Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Tòa án nhân dân TP Hải Dương tiến hành xét xử vụ án theo thủ tục thường, đồng thời tuân thủ tinh thần Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, giữ đúng khoảng cách và số lượng người trong không gian diễn ra buổi xử án.
Ông Thắng cũng chia sẻ thêm, mức án mà bị cáo Sơn bị Tòa tuyên án là đủ căn cứ theo quy đinh pháp luật, đồng thời nhằm mục đích dăn đe, đề nghị mọi người dân chấp hành đúng tinh thanh Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cũng như chấp hành các quy định của nhà nước trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
>>> Mời độc giả xem video Phó Chủ tịch HĐND huyện nói lý do đập bàn, văng tục tại chốt kiểm dịch

Nguồn: VTC News

Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)