Đang trục vớt sà lan đâm nhau, chìm trên sông Sài Gòn

Google News

(Kiến Thức) - Cơ quan quản lý đường thủy nội địa TP HCM đang tiến hành công tác khảo sát, xác định vị trí sà lan chìm trên sông Sài Gòn rạng sáng nay để tiến hành trục vớt, tìm nguyên nhân.

Trưa nay 19/4, Cảng vụ Hàng hải TP HCM đang phối hợp với CSGT đường thủy, lực lượng chức năng TP HCM để điều tiết giao thông trên sông và lên phương án trục vớt sà lan chìm trên sông Sài Gòn đoạn gần cầu Phú Mỹ (quận 7 giáp với quận 2, TP HCM).
Trao đổi với PV Kiến Thức vào trưa nay, đại diện Khu quản lý đường thủy nội địa TP HCM cho biết đã xác định vị trí tai nạn và sà lan chìm nằm trong luồng Hàng hải.
Hiện đơn vị đang phối hợp với Cảng vụ Hàng hải TP HCM điều tra làm rõ nguyên nhân chìm sà lan cũng như tiến hành trục vớt sà lan gặp nạn.
Dang truc vot sa lan dam nhau, chim tren song Sai Gon
 Lực lượng cứu nạn đang khảo sát chuẩn bị cho trục vớt sà lan gặp nạn rạng sáng nay.
Trước đó, lúc 1h40 rạng sáng cùng ngày, sà lan có số hiệu TG 14139 (dài khoảng 29m, chở 224 tấn xi măng) từ cảng Nhơn Trạch đi cầu An Hạ.
Khi phương tiện này lưu thông đến khu vực gần cầu Phú Mỹ, quận 7) đã đâm va với sà lan có số hiệu SG 6939. Cú va chạm cực mạnh khiến sà lan SG 6939 bị chìm ở thượng lưu Cầu Phú Mỹ.

Mời độc giả xem video "Tai nạn lật sà lan khiến 3 mẹ con chết thương tâm": (Nguồn ANTV)

Theo báo cáo ông Nguyễn Văn Mua, thuyền viên sà làn TG 14139 thì lúc xảy ra tai nạn, trên sà lan SG 6939 có 3 người. Rất may cả 3 người này đã tự bơi vào, sau đó sà lan TG 14139 quay trở lại cứu nạn thành công.
Ngay khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã tổ chức phong tỏa khu vực, hướng dẫn tàu thuyền không đi vào khu vực; đồng thời lên phương án nhanh chóng trục vớt sà lan bị chìm.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)