Đâm chết người vì "lời nói khó nghe"

Google News

Cho rằng bạn đi biển cùng mình nói lời khó nghe, Việt đã cầm dao đến phòng trọ đâm chết nạn nhân tử vong rồi bỏ trốn.

Chiều 17/6, Công an tỉnh Bến Tre đang tạm giữ hình sự Trần Quốc Việt (28 tuổi, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) để điều tra hành vi Giết người, đâm chết nạn nhân dẫn đến tử vong. 
Theo cảnh sát, tối 16/6 tại nhà trọ ở xã An Thuỷ (huyện Ba Tri) xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân là anh Danh Lành (24 tuổi). Lành và Việt cùng là bạn đi biển và cả hai vừa về đất liền.
 Việt tại cơ quan điều tra 
Chiều 16/6, Lành đến phòng trọ của Việt nói về việc một người bạn đồng hương bị đánh. Việt nói mình không biết và không liên quan. Lành được cho là có lời nói khó nghe rồi đến phòng trọ gần đó ngồi nhậu.
Bực tức vì thái độ của Lành, Việt về phòng trọ lấy dao đi sang phòng Lành đang nhậu. Anh này bị cáo buộc cầm dao đâm Lành gây thương tích rồi bỏ trốn. Nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.
Ngay trong đêm, hàng chục trinh sát đã truy bắt nghi phạm. Đến 0h30’ ngày 17/6, Việt bị trinh sát bắt khi đang trên xe khách bỏ trốn đến cầu Rạch Miễu (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre).
Tại cơ quan điều ra, Việt thừa nhận hành vi giết người.
Xã An Thuỷ (huyện Ba Tri, Bến Tre), nơi xảy ra vụ án mạng.
 

Theo Minh Anh/Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)