Đại ca giang hồ nhận án vì đập hỏng ô tô 'dám' cản đường

Google News

Xin vượt lên không được, đại ca giang hồ Chín Dảo lái xe liên tiếp tông vào đuôi ôtô chạy trước rồi cầm gậy kim loại đập vào bên trái xe làm vỡ kính cửa trước, đánh người...

Ngày 5-7, TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết bị cáo Nguyễn Thành Lộc (còn gọi là Chín Dảo, 46 tuổi; ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) đã không kháng cáo, đồng ý với bản án sơ thẩm của TAND quận Ninh Kiều tuyên phạt 2 năm tù vào ngày 20-6 vừa qua, về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản".
Theo bản án sơ thẩm, Lộc uống nhiều rượu bia nhưng vẫn lái ôtô. Đến đường Nguyễn Trãi, ôtô của Lộc chặn trước đầu ôtô do anh Nguyễn Mạnh Nam điều khiển. Anh Nam tìm cách vượt lên thì Lộc điều khiển xe chuyển hướng va vào thân xe anh. Sau đó, Lộc tiếp tục điều khiển xe đuổi theo, liên tiếp tông vào đuôi ôtô anh Nam làm hai xe dính vào nhau, không đi chuyển được.
Lộc xuống xe, cầm gậy kim loại đập vào bên trái xe anh Nam làm vỡ kính cửa trước. Cha vợ anh Nam ngồi trên xe định mở cửa kêu cứu nhưng bị Lộc chạy đến đập kính chiếu hậu, đẩy ông vào trong và cầm gậy đánh.
Dai ca giang ho nhan an vi dap hong o to 'dam' can duong
"Đại ca" giang hồ Chín Dảo 
Trong quá trình điều tra, Lộc thừa nhận hành vi phạm tội. Lộc khai lúc chạy ôtô có bật tín hiệu xin vượt xe phía trước do anh Nam điều khiển nhưng không được. Lộc bực tức, cho xe vượt lên chặn đầu. Nhưng khi xe anh Nam vượt qua thì Lộc lại nghĩ là ép xe của mình nên đuổi theo, 4 lần tông vào đuôi xe anh Nam, gây thiệt hại về tài sản hơn 66 triệu đồng. Theo kết luận giám định pháp y về thương tích của Trung tâm Pháp y TP Cần Thơ, tỉ lệ tổn thương cơ thể của anh Nam là 2%. Riêng cha vợ anh Nam bị chấn thương vùng cẳng tay phải và cẳng chân trái.
Trong giai đoạn truy tố, 2 nạn nhân đã rút đơn yêu cầu khởi tố Lộc về tội "Cố ý gây thương tích". Vì thế, VKSND đã ra quyết định đình chỉ vụ án "Cố ý gây thương tích" và quyết định đình chỉ khởi tố bị can đối với Lộc về tội "Cố ý gây thương tích".
Theo cơ quan công an, Chín Dảo là một "đại ca" chuyên cho vay và có "số má" trong giới giang hồ ở Cần Thơ.
Theo Ca Linh/Người đưa tin

>> xem thêm

Bình luận(0)