Chuyện chưa từng xảy ra trên đường hoa Nguyễn Huệ

Google News

(Kiến Thức) - Bí thư Thành uỷ TP HCM Đinh La Thăng vừa chỉ đạo mở cửa đường hoa Nguyễn Huệ thêm 1 ngày mùng 5 Tết. Đây là điều chưa có trong tiền lệ...

Theo Ban tổ chức đường hoa Tết Đinh Dậu trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, dự kiến đường hoa sẽ bế mạc vào tối mùng 4 Tết (31/1), tuy nhiên, từ khảo sát của Lãnh đạo UBND TP HCM, ghi nhận chất lượng hoa vẫn còn tươi tốt; đồng thời từ chỉ đạo của bí thư Thành uỷ TP HCM Đinh La Thăng về việc mở cửa đường hoa thêm 1 ngày để phục vụ người dân và du khách, BTC đường hoa cho biết sẽ mở cửa thêm 1 ngày.
Chuyen chua tung xay ra tren duong hoa Nguyen Hue
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình, Bí thư Thành uỷ TP HCM Đinh La Thăng...dự lễ khai mạc đường hoa Tết Đinh Dậu 2017 đêm 28 Tết.

Chuyen chua tung xay ra tren duong hoa Nguyen Hue-Hinh-2
Hàng triệu lượt du khách tham quan đường hoa Tết Đinh Dậu 2017 trên phố đi bộ Nguyễn Huệ trong những ngày qua. 
Chuyen chua tung xay ra tren duong hoa Nguyen Hue-Hinh-3
 Du khách thích thú dạo chơi trên đường hoa Nguyễn Huệ.
Như vậy, đường hoa Nguyễn Huệ sẽ phục vụ du khách và người dân đến 22h ngày mùng 5 Tết (ngày 1/2 dương lịch).
Đường hoa Tết Đinh Dậu 2017 với chủ đề “Thành phố mang tên Bác – Khát vọng ngời sáng” trải dài từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng với tổng chiều dài khoảng 720m. Trong đó, đoạn đường từ giao lộ Lê Lợi – Nguyễn Huệ được chia làm ba phân đoạn chính: Mùa xuân trên Thành phố mang tên Bác, Thành phố văn minh – hiện đại – nghĩa tình và Khát vọng ngời sáng. 

Như vậy, đường hoa năm nay sẽ kéo dài 8 ngày thay vì 7 ngày theo kế hoạch ban đầu. Đây là lần đầu tiên TP HCM có quyết định như trên trong suốt 14 năm tổ chức đường hoa.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)