Xác minh vụ xe bán tải 'tạt đầu' xe máy suýt gây tai nạn chết người

Ô tô bán tải bất ngờ tạt ngang khiến 3 người đi trên xe máy, trong đó có trẻ nhỏ đã ngã xuống đường. May mắn không xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Ngày 28/2, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại tình huống một ô tô bán tải có hành vi tạt ngang chèn ngã chiếc xe máy, gây nguy hiểm cho người đi đường.

anh-chup-man-hinh-2026-02-28-luc-214109.png
Hình ảnh cắt từ video.

Theo hình ảnh từ đoạn video, vào hồi 21h15 ngày 27/2, ô tô bán tải màu ghi xám (chưa rõ biển kiểm soát) đang lưu thông trên một tuyến đường của Hà Nội bất ngờ "tạt đầu", "đánh võng" sang trái khiến người đi trên xe máy (chưa rõ biển kiểm soát) ngã xuống đường. Thời điểm xảy ra sự việc, xe máy có 3 người, trong đó có một trẻ em đang được bế.

Sau khi xe máy bị đổ nghiêng ra đường, hai người lớn và cháu bé ngã xuống mặt đường, may mắn không xảy ra va chạm với xe tải đang lưu thông cùng chiều.

Liên quan đến vụ việc trên, đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết đang xác minh làm rõ video sự việc. Hiện, CSGT đang tập trung làm rõ biển kiểm soát của ô tô bán tải và chiếc xe máy liên quan để xử lý.

Phá đường dây mua bán nội tạng liên tỉnh, thu lợi hàng trăm triệu mỗi ca

Lợi dụng nhu cầu ghép tạng của bệnh nhân hiểm nghèo, đường dây mua bán gan, thận liên tỉnh đã làm giả hồ sơ hiến tặng để trục lợi hàng trăm triệu đồng mỗi ca.

Ngày 28/2, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an vừa phối hợp với Công an TP Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây mua bán nội tạng, bộ phận cơ thể người.

Quá trình điều tra, bước đầu xác định, lợi dụng nhu cầu ghép tạng của bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, Đoàn Văn Hòa (35 tuổi) cùng đồng bọn đã thiết lập đường dây môi giới mua bán gan, thận quy mô liên tỉnh để trục lợi bất chính.

Ẩu đả tại lễ hội chùa ở Hà Nội khiến 4 người bị thương

Từ mâu thuẫn trước đó, một nhóm người đã xông vào khu vực lễ hội hành hung giữa đám đông, khiến bốn người phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 28/2, Công an xã Phúc Lộc, TP Hà Nội xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trước đó giữa một số người liên quan.

capture.png
Nơi xảy ra sự việc. Ảnh cắt từ clip

Góc nhìn pháp lý vụ đô vật tử vong khi tham gia lễ hội ở Hà Nội

Sự việc một đô vật tử vong khi tham gia đấu vật truyền thống tại lễ hội thôn Thái Lai (Hà Nội) diễn ra vào chiều 26/2, có đặt ra trách nhiệm pháp lý?

Chiều 26/2, khi tham gia đấu vật đầu xuân tại lễ hội thôn Thái Lai (xã Kim Anh, Hà Nội), đô vật Nguyễn Văn T. (SN 1982) không may bị vật gập gãy cổ, tử vong vào sáng sớm hôm sau.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, TS.LS Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho rằng, đây là vụ việc hy hữu. Diễn biến sự việc qua clip cho thấy, hậu quả là không được lường trước, không thấy dấu hiệu phạm luật của đô vật đối kháng. Bởi quá trình tham gia thi đấu, hai đô vật đang thực hiện các động tác vật theo phong tục truyền thống. Nhưng sau đó, một đô vật bị quật ngã rồi bất tỉnh, tử vong.

Đọc nhiều nhất

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Sau khi gây án, Thạch Mi Na (TP Cần Thơ) đã bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Tin mới

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Sau khi gây án, Thạch Mi Na (TP Cần Thơ) đã bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra.