Phá đường dây mua bán nội tạng liên tỉnh, thu lợi hàng trăm triệu mỗi ca

Lợi dụng nhu cầu ghép tạng của bệnh nhân hiểm nghèo, đường dây mua bán gan, thận liên tỉnh đã làm giả hồ sơ hiến tặng để trục lợi hàng trăm triệu đồng mỗi ca.

Ngày 28/2, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an vừa phối hợp với Công an TP Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây mua bán nội tạng, bộ phận cơ thể người.

Quá trình điều tra, bước đầu xác định, lợi dụng nhu cầu ghép tạng của bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, Đoàn Văn Hòa (35 tuổi) cùng đồng bọn đã thiết lập đường dây môi giới mua bán gan, thận quy mô liên tỉnh để trục lợi bất chính.

than.jpg
Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Dưới sự điều hành của Hòa, các đối tượng Nguyễn Đức Xuân và Lê Văn Sơn sử dụng mạng xã hội và mạng lưới "chân rết" để tìm kiếm người bán tạng. Nhóm này hướng dẫn người bán làm giả hồ sơ hiến tặng tự nguyện nhằm hợp thức hóa quy trình tại các bệnh viện ở TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Kết quả điều tra làm rõ sự chênh lệch giá rất lớn trong các giao dịch: Đối với thận mua vào có giá 300 - 450 triệu đồng, bán ra 800-950 triệu đồng; Gan mua vào 600 - 800 triệu đồng, bán ra 1,2 - 1,5 tỷ đồng.

Với mỗi ca môi giới thành công, nhóm của Hòa thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng sau khi trừ chi phí.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng trên về tội “Mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người”.

Hiện, vụ án đang được mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Cháy tàu du lịch trên vịnh Hạ Long. Nguồn VTV

Bắt giữ vụ tàng trữ, tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy

Công an phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình vừa kiểm tra, phát hiện, bắt giữ vụ tàng trữ, tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 13/2, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, địa bàn, Công an phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình vừa kiểm tra, phát hiện tại nhà của anh Nguyễn Văn Hòa, sinh năm 1987, ở Tổ Tân Hạ, phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình 3 đối tượng tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý gồm Lê Hoài Nam, sinh năm 1987; trú tại Tổ 11, phường Tam Điệp; Trần Hồng Cường, sinh năm 1987, trú tại Tổ 8, phường Tam Điệp và Đặng Văn Hữu, sinh năm 1993, trú tại xóm 4, Thượng Hòa, xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình.

5.jpg
Tang vật vụ án.

Khởi tố vụ án mua bán người dưới 16 tuổi ở Phú Thọ

Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố 8 bị can liên quan vụ giữ nhiều nữ nhân viên trong quán karaoke, làm rõ dấu hiệu mua bán người dưới 16 tuổi.

Công an tỉnh Phú Thọ ngày 6/2 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về tội mua bán người dưới 16 tuổi.

Trước đó, ngày 29/1, Công an xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo của chị T.T.P. (SN 2004, trú tại xã Hội Thịnh) về việc chị cùng hai nữ giới khác bị giữ trong một phòng tại quán Karaoke Minh Hương (thôn Lương Câu, xã Bình Nguyên), cửa phòng bị khóa, không được ra ngoài. Quán karaoke này do Nguyễn Thị Mùi (SN 1980, trú tại thôn An Lão, xã Bình Nguyên) làm chủ.

Phá đường dây mua bán vũ khí quân dựng ngụy trang là 'súng thông bồn cầu'

Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng trá hình “súng thông bồn cầu”, thu giữ 100 khẩu, khởi tố 5 bị can.

Ngày 4/2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng trá hình dưới dạng “súng thông bồn cầu”.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 6/1/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, kiểm tra và thu giữ 100 bộ súng nén hơi tại kho hàng do Yang Yifeng (quốc tịch Trung Quốc) thuê ở số 43, đường Trục Chính, thôn Khu 2, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn.

Đọc nhiều nhất

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Sau khi gây án, Thạch Mi Na (TP Cần Thơ) đã bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Tin mới

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Sau khi gây án, Thạch Mi Na (TP Cần Thơ) đã bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra.