Từ Campuchia về nước qua lối mòn, cô gái ở Thanh Hóa bị phạt 4 triệu đồng

Mất hộ chiếu khi lao động tại Campuchia, một cô gái ở Thanh Hóa thuê người đưa về nước qua đường tiểu ngạch và bị phạt 4 triệu đồng vì nhập cảnh trái phép.

Ngày 28/2, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, qua công tác rà soát, nắm bắt tình hình, Công an xã Đồng Tiến vừa phát hiện và xử lý một công dân trên địa bàn có hành vi nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch.

Theo kết quả xác minh, cuối năm 2024, chị Nguyễn Thị L. (SN 2003, trú tại thôn Đồng Bèo, xã Đồng Tiến) sang Campuchia lao động. Sau gần nửa năm làm việc, chị có nguyện vọng trở về quê nhưng do bị mất hộ chiếu, thiếu hiểu biết pháp luật nên đã móc nối, thuê một đối tượng lạ mặt đưa về nước qua đường tiểu ngạch khu vực gần cửa khẩu Mỹ Quý Tây (tỉnh Long An) với giá khoảng 7 triệu đồng.

1-ktuf.jpg
Công an xã Đồng Tiến làm việc, tuyên truyền pháp luật về xuất, nhập cảnh cho chị Nguyễn Thị L. và gia đình sau khi phát hiện trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch.

Tại cơ quan Công an, sau khi được cán bộ giải thích rõ các quy định của pháp luật liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh cũng như những rủi ro khi tin theo các đối tượng rủ rê, lôi kéo đưa người vượt biên trái phép ra nước ngoài lao động hoặc từ nước ngoài nhập cảnh trái phép về Việt Nam, chị L. đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình.

Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 18 Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ, Công an xã Đồng Tiến đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị Nguyễn Thị L. về hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định” với mức phạt 4 triệu đồng, nộp ngân sách nhà nước.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh, không nghe theo lời dụ dỗ, lôi kéo của các đối tượng môi giới, tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép.

Phát hiện 5 người Trung Quốc xuất nhập cảnh trái phép ở Tuyên Quang

5 người mang quốc tịch Trung Quốc, nhưng không xuất trình được giấy tờ xuất nhập cảnh hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Ngày 12/2, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Trà Lĩnh phát hiện, xử lý đối tượng có hành vi tổ chức, môi giới đưa dẫn người nước ngoài xuất cảnh trái phép.

1-352.jpg
Các công dân nhập cảnh trái phép.

Trục xuất, xử phạt 13 người nhập cảnh trái phép ở Quảng Ninh

Làm việc với cơ quan chức năng, họ khai vượt biển từ thành phố Phòng Thành Cảng, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) sang Việt Nam để tìm việc làm.

Ngày 2/2, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an phường Móng Cái 1 vừa phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái vừa hoàn tất thủ tục trục xuất 13 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

cong-an-phuong-mong-cai-1-truc-xuat-ban-giao-13-doi-tuong-nguoi-trung-quoc-nhap-canh-trai-phep-vao-viet-nam.jpg
Công an phường Móng Cái 1 trục xuất 13 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng nhập cảnh trái phép ở Lạng Sơn

Công an Lạng Sơn phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng nhập cảnh trái phép, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán 2026.

Ngày 15/1, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự các sự kiện chính trị quan trọng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Công an tỉnh Lạng Sơn quyết liệt đấu tranh với hành vi nhập cảnh trái phép. Trong ngày 8/1/2026, đã phát hiện, bắt giữ 5 vụ vi phạm pháp luật liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép.

capture-1.jpg
Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Sau khi gây án, Thạch Mi Na (TP Cần Thơ) đã bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra.