Cháy Nhà máy gạch Thạch Bàn tại Bắc Giang

Google News

Khoảng 7 giờ 50 phút ngày 20/7, hỏa hoạn đã xảy ra tại Công ty Cổ phần gạch ngói Thạch Bàn ở Bắc Giang.

Khoảng 7 giờ 50 phút ngày 20/7, hỏa hoạn đã xảy ra tại Công ty Cổ phần gạch ngói Thạch Bàn thuộc Tập đoàn Thạch Bàn ở thôn Đông Hương, xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang). Theo thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát từ khu vực đang thi công hàn xì phần mái của Phân xưởng sản xuất gạch đỏ số 2. Sau đó, ngọn lửa lan nhanh bao trùm toàn bộ phần mái của nhà máy.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Giang đã huy động ba xe chữa cháy cùng gần 30 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường.
Do mái che làm bằng nhựa composit không có khả năng chống cháy, chỉ ít phút sau ngọn lửa lan ra toàn bộ khu vực mái, thiêu rụi khoảng 16.000 m2 mái che của nhà máy. Sau nhiều nỗ lực phun nước dập lửa của lực lượng cứu hỏa, đến khoảng 9 giờ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.
Thời điểm xảy ra hỏa hoạn có nhiều công nhân của Công ty Cổ phần gạch ngói Thạch Bàn đang làm việc, rất may không có thương vong về người.
Chay Nha may gach Thach Ban tai Bac Giang
 Ảnh minh họa.
Hiện Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Giang đã bàn giao hồ sơ, hiện trường cho Công an huyện Yên Dũng khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.
Trước đó, vào khoảng 3 giờ 30 phút ngày 19/7, tại gia đình ông Phạm Văn Hưởng, sinh năm 1959 ở số nhà 1347, đường Hoàng Hoa Thám, xã Song Mai, thành phố Bắc Giang xảy ra cháy lớn. Ngọn lửa và khói bốc lên nghi ngút từ tầng một của ngôi nhà ba tầng, sau đó bùng phát mạnh, nhanh chóng lan ra xung quanh. Mọi người trong gia đình đã kịp thời thoát ra ngoài, không có ai thương vong.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy đã tập trung dập lửa, chống cháy lan lên tầng trên và nhà lân cận. Tuy nhiên, toàn bộ tài sản, đồ dùng để ở tầng một gồm một ô tô, ba xe máy và nhiều thiết bị khác bị thiêu rụi hoàn toàn. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 1 tỷ đồng.
Theo Việt Hùng/TTXVN

>> xem thêm

Bình luận(0)