Cháy nhà điều hành sân golf Phượng Hoàng, thiệt hại 20,7 tỉ đồng

Google News

Khi tòa nhà 6 tầng sân golf Phượng Hoàng ở Hòa Bình bất ngờ cháy lớn, một nữ nhân viên trực đêm tại đây đã hoảng loạn nhảy từ tầng 3 xuống đất để thoát thân dẫn tới bị thương. Vụ cháy ước tính gây thiệt hại 20,7 tỉ đồng.

Ngày 2-9, tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Hoà Bình) cho biết rạng sáng cùng ngày trên địa bàn đã xảy ra vụ cháy lớn tại nhà điều hành 6 tầng của sân golf Phượng Hoàng gây thiệt hại nặng nề, khiến 1 người bị thương.
Chay nha dieu hanh san golf Phuong Hoang, thiet hai 20,7 ti dong
Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy sân golf Phượng Hoàng ở Hòa Bình.
Theo thông tin ban đầu, vụ cháy sân golf Phượng Hoàng lớn xảy ra vào khoảng 3 giờ 30 sáng 2-9 tại nhà điều hành sân golf Phượng Hoàng ở xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Đám cháy phát ra từ tầng trệt của nhà điều hành 6 tầng, sau đó lan nhanh lên tầng 2.
Nhận được tin báo cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Hòa Bình đã lập tức điều động 4 xe chữa cháy cùng 50 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tiến hành dập lửa, khống chế đám cháy.
Tuy nhiên, do địa điểm cháy xa nên khoảng 30 phút lực lượng chữa cháy mới tiếp cận được hiện trường để tiến hành dập lửa. Lúc này, đám cháy đã bùng phát rất lớn, cháy gần như hoàn toàn tầng 1 (diện tích khoảng 800 m2) và đang cháy lan lên tầng 2.
Công an TP Hà Nội cũng đã hỗ trợ, chi viện đến hiện trường 3 xe, gồm 1 xe thang, 1 xe chữa cháy và 1 xe chở nước cùng 20 cán bộ chiến sĩ, phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình tiến hành dập lửa. Đến 5 giờ 40 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.
Chay nha dieu hanh san golf Phuong Hoang, thiet hai 20,7 ti dong-Hinh-2
Cảnh sát PCCC làm nhiệm vụ khống chế đám cháy ở sân golf 
Được biết, thời điểm xảy ra vụ cháy lớn tại tòa nhà chỉ có một nữ nhân viên là Nguyễn Thị Anh Đ. (SN 1987, ngụ xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn) trực đêm ở trên tầng 3 của tòa. Do hoảng loạn khi thấy tòa nhà cháy, chị Đ. đã nhảy từ tầng 3 xuống đất dẫn tới bị thương, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).
Hậu quả, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi gần như hoàn toàn tầng 1 của tòa nhà, 150 xe điện và 20 xe máy của nhân viên bị cháy... Tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 20,7 tỉ đồng.
Sân golf Phượng Hoàng thuộc Công ty TNHH Sân golf Phượng Hoàng, 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.
Theo Phong Sơn/Người lao động

>> xem thêm

Bình luận(0)