Cháy lớn tại tòa nhà Hado Building, nhiều người đập cửa kính tháo chạy

Google News

(Kiến Thức) - Do lửa cháy quá lớn và lan rộng nhanh chóng nên nhiều người mắc kẹt bên trong tòa nhà Hado Building phải đập cửa kính leo xuống đất để thoát thân.

Thời điểm xảy ra vụ cháy tại tòa nhà Hado Building, số 8 Cao Đạt (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) vào khoảng 18h ngày 3/2, nhiều người phải đập cửa kính tòa nhà đê tháo chạy.
Nhân chứng cho biết, thời điểm trên, một số người phát hiện lửa bùng phát tại tòa nhà Hado Building rồi lan rộng nhanh chóng ra các tầng xung quanh. Người dân xung quanh hô hoán nhau chữa cháy, đồng thời báo cơ quan chức năng.
 Hiện trường xảy ra vụ cháy.
Tuy nhiên do lửa cháy quá lớn nên công tác cứu hỏa bước đầu không thành. Nhiều người phải đập cửa kính trèo ra ngoài để thoát xuống đất khi xảy ra đám cháy.
Lực lượng cảnh sát PCCC số 1 Hà Nội ngay sau đó đã huy động nhiều xe cứu hỏa cùng 1 xe thang đến hiện trường dập lửa, đồng thời giải cứu những người mắc kẹt bên trong tòa nhà.
Tại hiện trường, nhiều đồ đạc bên trong cửa hàng bị hư hỏng hoàn toàn, nhiều ô cửa kính bị đập vỡ, mảnh kính vẫn còn rơi vương vãi xuống dưới đường.
Theo một lãnh đạo Phòng cảnh sát PCCC số 1, đám cháy không gây thiệt hại về người.
Hiện nguyên nhân xảy ra vụ cháy đang được làm rõ.
Thêm một số hình ảnh tại hiện trường vụ cháy mà PV Kiến Thức ghi nhận:
 Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ cháy.

 May mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người.

 Xe thang được huy động đến hiện trường để giải cứu các nạn nhân mắc kẹt khỏi vụ cháy.

 Nhiều ô cửa kính bị vỡ do các nạn nhân đập để thoát thân khi phát hiện có đám cháy.

Hưng Bùi

>> xem thêm

Bình luận(0)