Ba người thoát chết khi xe khách đâm sập nhà 30 Tết

Google News

Ba người trong một gia đình thoát chết trong gang tấc khi chiếc xe khách đâm sập nhà vào sáng 30 Tết.

Ba người trong một gia đình ở Bình Thuận vẫn đã vô cùng hốt hoảng khi chiếc xe khách đâm sập nhà ngay trong ngày 30 Tết.
Sáng 27/1, một xe khách 45 chỗ chạy trên quốc lộ 1 hướng Bắc - Nam, đến cách ngã ba Hồ Suối Đá 100 m (xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) bất ngờ mất lái lao vào nhà dân. Hiện trường vụ tai nạn cách lề đường khoảng 40 m.
Ba nguoi thoat chet khi xe khach dam sap nha 30 Tet
Chiếc xe 45 chỗ lao vào nhà dân rồi lật nghiêng. Ảnh: Hải Hiếu. 
Xe khách đâm sập bức tường của căn nhà cấp 4, bịt kín lối ra. Ba người trong gia đình, trong đó có bé gái 1 tuổi hoảng hốt, kêu thất thanh.
Sau sự việc, hàng xóm lao vào phá cửa sau để các nạn nhân vụ xe khách đâm sập nhà kịp thoát ra ngoài.
"Chồng nằm võng bế con gái vừa đứng lên thì bức tường bất ngờ đổ sập xuống. Thời điểm đó, tôi đang dọn dẹp trong phòng chuẩn bị đón giao thừa", người phụ nữ với gương mặt tái nhợt kể.
Ba nguoi thoat chet khi xe khach dam sap nha 30 Tet-Hinh-2
Rất may vụ tai nạn không có ai thương vong. Ảnh: Hải Hiếu. 
Tại hiện trường, vết phanh kéo dài 20 m. Nhiều vật liệu xây dựng phủ đầu xe khách.
Vụ tai nạn xe khách không có ai thương vong. Tài xế bị thương nhẹ, rời khỏi hiện trường sau tai nạn.
Lực lương chức năng huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) đến phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân.
Theo Hải Hiếu/Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)