9X tham gia vụ đẻ thuê con trai xuyên quốc gia, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Google News

Để phục vụ cho đường dây đẻ thuê xuyên quốc gia, thanh niên 28 tuổi quốc tịch Trung Quốc đã tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Ngày 29/11, Công an Hà Nội đề nghị truy tố Tao Chong Peng (28 tuổi, trú tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) về tội Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở Việt Nam trái phép, quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự.
9X tham gia vu de thue con trai xuyen quoc gia, nhap canh trai phep vao Viet Nam
Bị can Tao Chong Peng. Ảnh: Công an cung cấp. 
Ngày 1/7, Phòng Cảnh sát hình sự làm nhiệm vụ tại ga Hà Nội, phát hiện 2 đôi vợ chồng bế 3 trẻ sơ sinh (trong đó có cặp sinh đôi) nghi liên quan đường dây mang thai hộ.
Qua điều tra, cảnh sát xác định 2 đôi nam nữ cùng quốc tịch Trung Quốc. Do muốn sinh con trai nên họ đã liên hệ nhóm môi giới đẻ thuê ở Trung Quốc.
Năm 2018, nhóm môi giới mang thai hộ này tìm phụ nữ ở Campuchia để đẻ thuê. Theo thỏa thuận, giá sinh con trai là 2,6 tỷ đồng; còn sinh đôi là 3,3 tỷ.
Đầu tháng 5, 2 cặp vợ chồng nói trên sang Campuchia để mang con về. Tao Chong Peng được phân công đón họ ở biên giới (thuộc tỉnh Tây Ninh) để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đưa về theo lộ trình Hà Nội - Lạng Sơn - Trung Quốc.
Quá trình điều tra, cảnh sát còn làm rõ Tao Chong Peng từng tổ chức cho một phụ nữ Campuchia nhập cảnh lậu vào Việt Nam rồi sang Trung Quốc để đẻ thuê.
Do vụ án tổ chức mang thai hộ xảy ra ở nước ngoài nên theo quy định, cơ quan điều tra chỉ đề nghị truy tố bị can 28 tuổi về tội danh trên.
Theo Hoàng Lam/Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)