Video: Khách tranh nhau đồ ăn trong đám cưới ở Trung Quốc

Google News

Hàng chục người được cho là đang chen chúc, xô lấn nhau để múc đồ ăn trong một đám cưới ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, đã gây ra tranh cãi lớn trên mạng xã hội nước này.

 

Những vị khách tham dự đám cưới này ra sức tranh nhau đồ ăn quanh một nồi hầm lớn. Họ mang đủ loại nồi xoong để tranh nhau múc đồ ăn mang về.

Một nhà tổ chức sự kiện cho biết, tranh giành đồ ăn trong đám cưới là một phong tục truyền thống. Phong tục này nhằm thể hiện sự chia sẻ hạnh phúc với cặp đôi mới.

Họ tin rằng đồ ăn hết càng nhanh thì hạnh phúc của đôi vợ chồng sẽ càng tràn đầy, viên mãn.

Những người chứng kiến cho biết, chỉ khoảng một phút, lượng đồ ăn trong nồi hầm lớn đã được khách khứa múc hết.

Phong tục truyền thống ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc này đã gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội

Video: Khach tranh nhau do an trong dam cuoi o Trung Quoc

"Phong tục này còn hơn kiểu đám cười rình rang phổ biến hiện nay!", một ý kiến bình luận cho biết.

"Đây là một phong tục tốt vì sẽ không còn đồ thừa. Tôi đã chứng kiến các đám cưới có rất nhiều thức ăn thừa bị lãng phí", một ý kiến khác.

Tuy nhiên, vẫn có những ý kiến cho rằng không thể hiểu nổi hành động này

"Tôi không thích việc này chút nào. Mọi người giống như kiểu bị bỏ đói hàng năm trời vậy", một cư dân mạng bày tỏ thái độ phản đối.

"Họ có thể đem một cái bát đi đựng là được rồi, không hiểu sao phải mang cả xoong nồi rồi chậu lớn chậu nhỏ đi thế kia".

Theo Đỗ An/ Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)