Phải cúng ông Công ông Táo bằng cá chép, đúng hay sai?

Google News

(Kiến Thức) - Theo quan niệm truyền thống, ngày ông Táo lên chầu trời, người ta phải cúng cá chép để các ông có phương tiện lên chầu. Quan niệm đó đúng hay sai?

Phai cung ong Cong ong Tao bang ca chep, dung hay sai?
Theo quan niệm truyền thống, cá chép sẽ hóa rồng đưa các ông Táo lên chầu trời.
Hằng năm, vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch, 3 vị 
Táo quân sẽ cưỡi cá chép bay về trời để trình báo với Ngọc Hoàng mọi việc lớn nhỏ xảy ra trong hạ giới suốt một năm. Đến đêm Giao thừa, Táo quân sẽ quay về hạ giới để tiếp tục công việc trông coi bếp lửa của mình. 
Để chuẩn bị tươm tất cho 3 vị lên thiên đình bẩm tấu, gia chủ phải chuẩn bị mũ mão, khăn áo và cả cá chép để các vị làm phương tiện đi lại. Tuy nhiên, có nhiều nơi, người ta lại thay cá chép bằng ngựa giấy với yên, cương đầy đủ. Vậy cách cúng ông Công ông Táo thế nào cho đúng?
Mời quý độc giả xem video dưới đây để có lời giải đáp:
Nguồn video: Anvien.
Tuấn Lê

Bình luận(2)

Minh Hiền

phan tiến

Thật ra thì ông công ông táo là nhân vật hư câu không có thật. Cúng cách nào là do mỗi nơi một khác, không co nơi nào sai cả.

Minh Hiền

Thành Đạt

Phải cúng cá chép. Vì cá chép vượt vũ môn mới hóa thành Rồng bay lên trời được.