Khả năng viết nhạc, sách đáng nể của Hoa hậu Phương Nga

Google News

Không chỉ là một người đẹp có nhan sắc, Hoa hậu Phương Nga còn có năng khiếu trong lĩnh vực âm nhạc và văn học.

Video: Ca khúc "Đông dịu ngọt" do Hoa hậu Phương Nga viết lời:
Trương Hồ Phương Nga - Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007 đang là mỹ nhân gây chú ý dư luận với vụ kiện cáo lừa đảo, chiếm đoạt tài sản lên đến 16,5 tỷ đồng cùng một đại gia trong ngành công nghệ.
 Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga.
Không chỉ xinh đẹp và đa tài, ít ai biết rằng Hoa hậu Phương Nga còn từng bén duyên với âm nhạc khi là người viết lời cho rất nhiều ca khúc đình đám, được nhiều ca sĩ nổi tiếng thể hiện.
Ngoài hai bản hit "Mong manh tình về" (gắn liền với tên tuổi của danh ca Quốc Thiên, Thanh Hà) và "Có lẽ muộn màng" (Hồ Ngọc Hà), Trương Hồ Phương Nga còn có nhiều ca khúc tạo được dấu ấn trong sự nghiệp âm nhạc của nhiều ca sĩ thể hiện như Thùy Chi, Hoàng Bách, Quốc Thiên...
Sau khi thành công với bản hit "Mong manh tình về" dành cho Quốc Thiên, Phương Nga dành thêm một bản hit cho nam ca sĩ này là "Đông dịu ngọt". Dưới lời viết tự sự và đầy chất thơ, những khắc khoải suy tư trong tình yêu được Phương Nga nhìn ở một góc độ thật khác. Từng câu hát, người nghe như phải dừng lại để cảm nhận. Đằng sau mỗi lời ca đều chất chứa những dòng tự sự sâu lắng.
Bên cạnh đó, Phương Nga còn từng viết lời Việt cho một ca khúc tiếng Nhật nổi tiếng nằm trong album "Trời còn mưa mãi" của Hoàng Bách. Ca khúc "Chìa khóa như nói" về cảm nhận của cô gái về một tình yêu đã đi qua và không thể níu kéo. Cách dùng từ trìu tượng và sắp xếp câu chữ tinh tế là minh chứng cho khả năng dùng tiếng Việt rất tốt của Phương Nga dù nhiều năm xa quê.
Một ca khúc nổi tiếng nữa từng được Phương Nga viết lời là "Ký ức vụt mất" do nam rocker Phạm Anh Khoa thể hiện. Ca khúc này cũng từng được Phạm Anh Khoa đầu tư để quay MV trong một cuộc thi âm nhạc vào năm 2011 và nhận được sự chú ý lớn từ phía khán giả.
Video: Ca khúc "Ký ức vụt mất" do Hoa hậu Phương Nga viết lời:
Không chỉ gây ấn tượng với khả năng viết lời cho bài hát, Trương Hồ Phương Nga còn có khả năng văn chương rất tốt. Cô từng xuất bản một số tập thơ khi còn học tại Nga. Những tác phẩm này đều được đánh giá khá cao, nhất là khi cô đã có nhiều năm sống tại nước ngoài, không được tiếp xúc nhiều với tiếng Việt trong trường đại học.
Một vài người bạn trong showbiz cho biết, Phương Nga đang viết hồi kí nhằm chia sẻ về quãng thời gian cô sống tại Nga, những khó khăn và chông gai đã bước qua trong cuộc sống. Tuy nhiên, chưa kịp cho ra mắt cuốn hồi kí này thì người đẹp đã vướng vào vòng lao lý và chưa biết sẽ phải đối mặt với tương lai như thế nào.
Có nhan sắc, thông thạo 3 ngoại ngữ lại từng tốt nghiệp đại học danh giá ở Moscow, ít ai nghĩ đến việc Trương Hồ Phương Nga sẽ rơi vào những rắc rối như hiện tại. Chưa biết kết cục của vụ án lừa đảo tài sản này sẽ ra sao nhưng rõ ràng, đây sẽ là một bài học rất đắt giá của người đẹp từng được so sánh với nhan sắc Châu Tấn này.
Theo Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)