Cảnh sát dùng vòi rồng giải tán người biểu tình

Google News

(Kiến Thức) - Đoàn người biểu tình tại tòa nhà chính phủ Đài Loan (vì một hiệp ước thương mại) bị lực lượng cảnh sát dùng vòi rồng phun vào để giải tán.

Sau khi lãnh đạo Đài Loan là Mã Anh Cửu từ chối hủy bỏ hiệp ước thương mại với Trung Quốc, hàng trăm người dân (chủ yếu là sinh viên đại học) đã đổ xô về tòa nhà hành chính ở Đài Bắc để biểu tình vì cho rằng, hiệp ước có thể gây nguy hại cho nền kinh tế, dân chủ và an ninh quốc gia.
Do những người biểu tình tập trung rất đông nên cảnh sát Đài Loan dùng vòi rồng phun vào đoàn người biểu tình nhằm giải tán đám đông.
Linh Phạm (theo CNN)

Bình luận(0)