Giết người chỉ vì bị té nước

Google News

(Kiến Thức) - Ngày 17/9, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm lưu động xét xử Trần Huỳnh Long và Trần Minh Luân về tội giết người và cố ý gây thương tích.


Theo cáo trạng, khoảng 0h30 phút ngày 4/6/2013, Trần Huỳnh Long chạy xe máy trên quốc lộ 13, khi qua cầu Ông Dầu, phường Hiệp Bình Phước thì anh Phạm Minh Tuấn chở theo anh Trần Long Giang chạy vượt qua làm nước dưới đường văng vào người Long.
Tức giận, Long vượt lên mắng chửi. Tuấn đuổi theo đến trước nhà Long thì lấy đá ném tới tấp, thấy vậy, Long cùng em trai là Luân lấy dao ra tấn công khiến anh Giang tử vong và anh Tuấn bị thương nặng.
Gây án xong, cả hai trốn đi Vũng Tàu, đến ngày 8/6/2013 thì ra đầu thú.
Xét thấy hành vi của Long là vô cùng nguy hiểm, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Huỳnh Long 20 năm tù về tội giết người, 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích.
Trần Minh Luân 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Ngoài ra, Long phải bồi thường thiệt hại cho gia đình anh Tuấn 580.600.000 đồng, gia đình anh Giang hơn 30 triệu đồng.
Vương Long/ANTV

Bình luận(0)