Tổng thống Ukraine xúc tiến đàm phán thành lập liên minh

(Kiến Thức) - Tổng thống Ukraine Poroshenko đã có cuộc đàm phán với Thị trưởng Lviv Andriy Sadovy, thủ lĩnh đảng Tự cứu để xúc tiến thành lập liên minh cầm quyền.

Thông tin trên do Phát ngôn viên Tổng thống, Svyatoslav Tsegolko công bố trên trang Facebook của mình. Tự lực là một trong ba đảng đang tạm thời dẫn đầu cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đi bỏ phiếu vào ngày 26/10.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đi bỏ phiếu vào ngày 26/10.
“Tổng thống Poroshenko đang xúc tiến các cuộc đàm phán để thành lập một liên minh dân chủ quyền lực ở Quốc hội Ukraine. Ông cũng vừa mới gặp Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk ngày 27/10 để bàn về việc này. Các cuộc đàm phán với ông Andriy Sadovy cũng sẽ được tiến hành”, ông Tsegolko cho hay.
Trước đó, lãnh đạo đảng Khối Poroshenko, ông Yuri Lutsenko cho biết, bản dự thỏa thuận liên minh giữa các đảng phái hội đủ số phiếu bầu tham gia Quốc hội sẽ được công bố vào tối ngày 27/10. Ông Lutsenko cho hay, một liên minh đảng cầm quyền có thể gồm các đảng như Mặt trận Dân tộc, Tự do và Samopomich và Batkivshchyna.

Đảng Thủ tướng Ukraine bất ngờ dẫn đầu cuộc bầu cử

(Kiến Thức) - Với 80,17% phiếu được kiểm, đảng Mặt trận Dân tộc của Thủ tướng Ukraine Yatsenyuk tạm dẫn đầu với 21,94% số phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử.

Kết quả bầu cử Quốc hội Ukraine: Vấn đề đối với EU?

(Kiến Thức) - Theo chuyên gia Nga, nếu EU ủng hộ kết quả bầu cử Ukraine thì đây là bước thụt lùi lớn đối với EU trong vấn đề dân chủ.

EU sẽ bị đặt trong tình thế khó xử nếu kết quả của các cuộc thăm dò cử tri là chính xác, theo ông William Dunkerley, nhà phân tích kinh tế truyền thông và là nghiên cứu viên cấp cao tại ĐH Hoa Kỳ ở Moscow, nhận xét.
Ông William Dunkerley nhận xét: “Năm 2012, Nghị viện châu Âu tuyên bố cuộc bầu cử Quốc hội ở Ukraine là không thỏa đáng và là một bước thụt lù’, mà cụ thể là việc lựa chọn Đảng Svoboda tham gia Quốc hội Ukraine. EU cho biết đây sẽ là một trở ngại trong việc kí kết Thỏa thuận Hợp tác nếu đất nước này không cho thấy sự phát triển rõ ràng trong những qui định dân chủ”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới