Tòa PCA cân nhắc vụ Philippines kiện Trung Quốc về Biển Đông

(Kiến Thức) - Tòa án Trọng tài Thường trực (PCA) của Liên Hợp Quốc (LHQ) xem xét khả năng xử vụ Philippines kiện Trung Quốc về yêu sách phi lý ở Biển Đông.

Nếu Tòa án Trọng tài Thường trực (PCA) ở The Hague, Hà Lan,  quyết định có thẩm quyền xử vụ này, các phiên điều trần pháp lý sẽ diễn ra sau đó.
Toa PCA xem xet vu Philippines kien Trung Quoc ve Bien Dong

Tòa án Trọng tài Thường trực (PCA) của Liên Hợp Quốc (LHQ) xem xét khả năng xử vụ Philippines kiện Trung Quốc về ở Biển Đông. 
Năm 2013, Philippines kiện Trung Quốc, yêu cầu Tòa án Trọng tài Thường trực (PCA) công bố những tuyên bố chủ quyền trên biển của Trung Quốc ở khu vực tranh chấp là vô giá trị.
Trung Quốc nói tòa PCA không có quyền tài phán để xử vụ kiện này và không tham gia phiên xử. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ vùng Biển Đông khiến một số láng giềng Châu Á phẫn nộ.
Manila đã gửi nhóm luật sư cao cấp gồm 5 thành viên đến phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 13/7.  Philippines đã có tranh chấp với Trung Quốc ở bãi cạn Scarborough và đặc biệt là quần đảo Trường Sa.
Philippines tuyên bố cái gọi là “đường chín đoạn” mà Trung Quốc dùng làm đường biên giới để tuyên bố lãnh thổ là trái luật, xét theo Công ước LHQ về Luật Biển và muốn tòa PCA phán quyết yêu sách phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông là trái luật.
Năm 2010, Bộ trưởng Ngoại giáo Trung Quốc lúc đó là Dương Khiết Trì (hiện là Ủy viên Quốc vụ đặc trách đối ngoại, một chức vụ còn cao hơn) ngạo mạn nói với các nước láng giềng rằng: “Trung Quốc là nước lớn, các nước khác là nước nhỏ và đơn giản đây là thực tế”.
Năm vị quan tòa của Tòa án Trọng tài Thường trực PCA sẽ quyết định vụ Philippines kiện Trung Quốc theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) mà cả hai quốc gia này đều ký kết. Phí tham gia kiện vẫn rẻ hơn xây dựng quân đội và đây là sân chơi cân bằng hơn cho Philippines bé nhỏ đối đầu với nước láng giềng Trung Quốc khổng lồ.
Trong những tháng gần đây, Trung Quốc trái phép bồi đắp “đảo nhân tạo” và xây dựng cơ sở ở một số rạn san hô, khiến Mỹ đưa ra kêu gọi tạm ngưng những hoạt động này.
Các hình ảnh vệ tinh cho thấy, Trung Quốc đang trái phép xây dựng đường băng trên Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, ngoài việc xây dựng những cơ sở khác.

Philippines thề đánh bại Trung Quốc tại Tòa án UNCLOS

(Kiến Thức) - Tòa án UNCLOS là nơi duy nhất mà Philippines có thể đánh bại Trung Quốc - nơi mà “tàu chiến, máy bay chiến đấu, bom nguyên tử không có tác dụng”.

Philippines tuyên bố sẽ đập tan luận cứ mạnh nhất của Trung Quốc trong vụ kiện về Biển Đông, khi một tòa án do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn bắt đầu phiên điều trần bằng miệng vào ngày 7/7/2015.
Philippines the danh bai Trung Quoc tai Toa an UNCLOS
Tòa án Trọng tài Thường trực có trụ sở tại lâu đài Vredespaleis (Lâu đài Hòa bình) ở  The Hague, Hà Lan. 
Trước đó, Trung Quốc đã tuyên bố rằng Tòa án Trọng tài Thường trực The Hague không có quyền xem xét đơn kiện của Philippines. Nói cách khác, Trung Quốc nghi vấn thẩm quyền của Tòa án Trọng tài Thường trực The Hague.

Học giả TQ cãi cùn về đắp đảo trái phép ở Biển Đông

(Kiến Thức) - Học giả Trung Quốc cãi cùn rằng việc bồi đắp đảo trái phép ở Biển Đông là chuyện nhỏ, chẳng đáng để cho Mỹ “làm to chuyện” như thời gian  qua.

Theo sự cãi cùn của họ, các công trình quân sự mà Trung Quốc xây dựng trên các đảo trái phép ở Biển Đông chẳng khác gì những "con vịt nằm yên một chỗ" để Hải quân Mỹ dễ dàng bắn hạ.
Hoc gia TQ cai cun ve dap dao trai phep o Bien Dong
Kế hoạch xây dựng "dân sự" của Trung Quốc trên Đá Chữ Thập. 
Học giả Zhu Feng, một chuyên gia về Biển Đông tại Đại học Nam Kinh, bao biện nỗ lực đắp đảo nhân tạo và xây dựng công trình quân sự trên đó sẽ phí công vô ích “trong một cuộc chiến tranh với Mỹ”. Ông Zhu Feng nói thêm rằng người Mỹ đã quá lo xa và “phóng đại” hoạt động bồi đắp xây dựng đảo của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa. Theo ông này, Washington không nên xem  hành động đắp đảo của Trung Quốc là “khiêu khích hay thách thức quyền lực” Mỹ.

“Ngáo ộp” Hải Dương 981 ở Biển Đông tới khi nào?

(Kiến Thức) - Các chuyên gia quốc tế nhận định, Trung Quốc có thể sẽ để giàn khoan Hải Dương 981 hoạt động ở Biển Đông đến hết 20/8.

Về việc Trung Quốc đưa giàn khoan dầu Hải Dương 981 trở lại Biển Đông, học giả người Mỹ M. Taylor Fravel, chuyên về Trung Quốc, nói  rằng địa điểm Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 (giàn khoan 981) là nơi "vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của hai bên chồng chéo lên nhau 100%”.
“Ngao op” Haiyang Shiyou 981 tro lai Bien Dong
Ngáo ộp” Hải Dương 981 trở lại Biển Đông.
Mọi hành động của giàn khoan Hải Dương 981 ở Biển Đông đều bị các cơ quan hữu trách của Việt Nam theo dõi sát sao và sự di chuyển tiếp theo của giàn khoan này có thể một lần nữa lại châm ngòi căng thẳng Trung-Việt, sau vụ Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan này ở sâu trong Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và thềm lục địa Việt Nam trong tháng 5/2014.

Đọc nhiều nhất

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.