Thời tiết ngày 5/7: Bão số 1 suy yếu dần, Quảng Ninh tiếp tục mưa rất to

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, sáng 5/7, nhiều khu vực ven biển Quảng Ninh ghi nhận gió mạnh, mưa to nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất tại vùng núi.

Lúc 4 giờ ngày 5/7, tâm bão số 1 ở khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc; 108,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, tương đương 62-74 km/giờ, giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 5-10 km/giờ.

Dự báo đến 16 giờ cùng ngày, tâm bão ở khoảng 23,2 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, tiếp tục trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm giảm xuống dưới cấp 6. Hướng di chuyển chủ yếu theo Bắc Đông Bắc, tốc độ 10-15 km/giờ.

Vị trí và đường đi của bão số 1. Ảnh: thoitietvietnam.gov.vn
Vị trí và đường đi của bão số 1. Ảnh: thoitietvietnam.gov.vn

Trước đó, do ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão, đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11. Tại Cô Tô, gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,25m, Cửa Ông có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, Móng Cái ghi nhận gió mạnh cấp 9, giật cấp 12, Quảng Hà có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Khu vực Quảng Ninh đã xuất hiện mưa to đến rất to.

Trong ngày 5/7, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10; sóng biển cao 2-3m, biển động mạnh. Ven biển Quảng Ninh tiếp tục có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10.

Từ sáng sớm đến hết ngày 5/7, Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa to đến rất to, phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại đô thị, khu công nghiệp, vùng trũng thấp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ trên sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Người dân cần đề phòng dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong thời điểm hoàn lưu bão ảnh hưởng.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có lúc có mưa vừa; đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng khu Đông Bắc có mưa to đến rất to; đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến nam cấp 3, riêng ven biển Quảng Ninh sáng cấp 6-7, giật cấp 8-9. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây tam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Bão số 1 gây gió mạnh cấp 8, giật cấp 9 ở Bạch Long Vĩ

Chủ tịch Đặc khu Bạch Long Vĩ cho biết, sáng 4/7, bão số 1 Maysak đã gây gió mạnh cấp 8, giật cấp 9 ở Bạch Long Vĩ.

Sáng ngày 4/7, bão số 1 Maysak đi qua đảo Hải Nam (Trung Quốc) vào vịnh Bắc Bộ. Lúc 9h sáng cùng ngày, vị trí tâm bão cách đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) khoảng 40km về phía Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 145km về phía Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11. Dự báo trong 3 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.

Bão số 1 cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 320km, Bắc Bộ mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 3/7 đến hết ngày 5/7, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, cục bộ có nơi trên 500mm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 16h ngày 3/7, vị trí tâm bão số 1 ở khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam của đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 320km, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 420km về phía Đông Nam.

Công điện khẩn ứng phó bão số 1 và mưa lũ sau bão

Sáng 3/7, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ban hành Công điện yêu cầu các địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 1.

Theo Công điện, sáng sớm 3/7, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 1 năm 2026 (tên quốc tế là MAYSAK). Hồi 4 giờ ngày 3/7, vị trí tâm bão ở 17,3 độ Vĩ Bắc, 110,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa với cường độ cấp 8, giật cấp 10. Dự báo bão di chuyển vào vịnh Bắc Bộ và ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ trong những ngày tới.

Từ đêm 3/7 đến hết ngày 5/7, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra mưa lớn phổ biến từ 100-200mm, riêng Đông Bắc Bắc Bộ từ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới