Xu hướng "đi chợ online" lên ngôi trong mùa nắng nóng đỉnh điểm
Trước những đợt nắng nóng kéo dài, làn sóng "đi chợ online" bất ngờ bùng nổ mạnh mẽ khi người dân chủ động tìm giải pháp tránh thời tiết khắc nghiệt.
Trước những đợt nắng nóng kéo dài, làn sóng "đi chợ online" bất ngờ bùng nổ mạnh mẽ khi người dân chủ động tìm giải pháp tránh thời tiết khắc nghiệt.
Sau nhiều ngày địu 2 con đi bộ dưới cái nắng gay gắt, chị Chu T.D. (trú tại phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng) đã đồng ý lên xe taxi để trở về quê nhà.
Dự báo hôm nay (31/5), miền Bắc ít mưa, nền nhiệt tăng nhẹ, nắng nóng 35-36 độ, chiều tối và đêm, một số khu vực tại Hà Nội có thể xuất hiện mưa dông.
Nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện tại khu vực miền Bắc tăng đột biến, công suất tiêu thụ điện tại Phú Thọ cũng liên tục duy trì ở mức rất cao.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 30/5, thời tiết trên cả nước tiếp tục diễn biến phức tạp khi nhiều khu vực có mưa dông, cục bộ mưa to.
Theo các chuyên gia, vòm nhiệt - hiện tượng giữ nhiệt gây nắng nóng và khô hạn - đang khiến nhiều nơi thuộc châu Âu trải qua các đợt nắng nóng khắc nghiệt.
Nắng nóng cao điểm, quán cà phê đông nghẹt khách nhưng chủ tiệm lại đau đầu vì nghịch lý chi phí vận hành tăng vọt, doanh thu sụt giảm.
Nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng 40 độ C khiến số ca cấp cứu liên quan đến nắng nóng gia tăng tại nhiều bệnh viện.
Sau trend rán trứng ngoài đường, người dân Hà Nội lại khiến cồng đồng mạng xôn xao trước cảnh phơi thịt ba chỉ ngay ban công giữa ngày nắng nóng đỉnh điểm
Cục CSGT vừa phát đi cảnh báo về nguy cơ xe nổ lốp khi di chuyển trong điều kiện nắng nóng gay gắt, đặc biệt trên các tuyến cao tốc.
Dự báo Đông Bắc Bộ 37–40°C, có nơi trên 40°C; đồng bằng và Phú Thọ nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.
Nhiệt độ mùa hè có xu hướng tăng, dự kiến xuất hiện thêm 2-3 đợt nắng nóng với mức nhiệt 37-42°C, đặc biệt tại các khu vực phía Tây Thanh Hóa và Huế.
Nắng nóng gay gắt phủ khắp Hà Nội những ngày cuối tháng 5, nhưng hàng vạn shipper và tài xế xe ôm công nghệ vẫn miệt mài ngoài đường.
Châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng bất thường, phá vỡ nhiều kỷ lục về nhiệt độ.
Người dân cần tránh ra ngoài từ 10-16 giờ, duy trì nước đủ, nâng cao thể lực và trang bị bảo hộ khi làm việc ngoài trời để phòng các bệnh do nhiệt độ cao.
Nắng nóng gay gắt gây áp lực lớn lên hệ thống điện. Bộ Công Thương mong người dân và các cơ sở sản xuất sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị các trường thực hiện biện pháp phòng chống nắng nóng, điều chỉnh lịch học, đảm bảo cơ sở vật chất và chăm sóc y tế phù hợp.
Dưới nền nhiệt có thể gây tổn hại sức khỏe, nhiều người lao động tại Hà Nội phải tìm mọi cách tránh nóng tạm bợ để bám trụ ngoài trời suốt nhiều giờ đồng hồ.
Trong những năm qua, nắng nóng cực đoan đã phá vỡ kỷ lục ở nhiều nước trên thế giới và cướp đi sinh mạng của hàng trăm cho tới hàng ngàn người.
Nắng nóng gay gắt trên cả 3 miền khiến tiêu thụ điện cả nước trong 2 ngày cuối tuần vẫn ở mức rất cao.