Gia Lai lập 4 tổ kiểm tra phòng chống thiên tai tại địa bàn xung yếu của tỉnh

Trước diễn biến thiên tai ngày càng phức tạp, tỉnh Gia Lai đã thành lập 4 tổ kiểm tra tại các địa bàn có nguy cơ cao nhằm nâng cao khả năng ứng phó. 

Theo Quyết định số 3415/QĐ-UBND ngày 14/8/2026, 4 tổ kiểm tra do lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Sở Y tế làm tổ trưởng.

Các tổ sẽ kiểm tra tại nhiều xã, phường thuộc các khu vực là Tuy Phước, Hoài Nhơn, Quy Nhơn, Ia Pa, Phù Mỹ, Phù Cát, Krông Pa, An Nhơn, An Lão, Vân Canh, Ayun Pa, Hoài Ân, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, Phú Thiện (cũ).

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai vận chuyển hàng thiết yếu hỗ trợ người dân trong bão lũ năm 2025. Ảnh: Trần Hoàn

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai vận chuyển hàng thiết yếu hỗ trợ người dân trong bão lũ năm 2025. Ảnh: Trần Hoàn

Trong bối cảnh tỉnh Gia Lai có địa bàn rộng, địa hình đa dạng, việc chuẩn bị lực lượng, phương tiện và phương án sơ tán dân tại chỗ được xem là yếu tố quan trọng để giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Việc thành lập các tổ nhằm rà soát khả năng ứng phó, nhất là phương án sơ tán dân và bảo đảm lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”. Điểm đáng chú ý trong đợt kiểm tra lần này là yêu cầu đánh giá thực chất năng lực ứng phó tại cơ sở, thay vì chỉ rà soát hồ sơ, phương án. Các địa phương phải chủ động nhận diện khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở, giao thông chia cắt; lập danh sách hộ dân cần sơ tán và xác định cụ thể tuyến đường, phương tiện, lực lượng hỗ trợ cũng như nơi tập kết an toàn.

Tại những khu vực thường xuyên bị cô lập khi mưa lũ, đoàn kiểm tra sẽ rà soát khả năng triển khai lực lượng ngay từ những giờ đầu, trong đó có chốt trực, phương tiện cứu hộ cơ động, áo phao, phao tròn, dây cứu sinh và các trang thiết bị cần thiết. Khả năng bảo đảm hậu cần trong trường hợp địa bàn bị chia cắt dài ngày cũng được đặt ra.

Ngoài phương án ứng phó bão, mưa lũ, các tổ kiểm tra sẽ chú trọng những kịch bản có tính liên hoàn như bão chồng lũ, lũ chồng lũ, mưa lớn gây sạt lở, sự cố hồ đập, mất điện, mất thông tin liên lạc và nhiều địa bàn cùng lúc cần cứu hộ, chi viện.

An toàn các công trình thiết yếu như hồ chứa, đập, đê, kè, công trình thủy lợi, giao thông, điện, viễn thông, trường học và cơ sở y tế. Tại khu vực ven biển, các tổ kiểm tra phương án bảo đảm an toàn tàu thuyền; ở những nơi có nguy cơ hạn hán, thiếu nước, cháy rừng, khả năng ứng phó với các tình huống này cũng được rà soát.

UBND các xã, phường thuộc diện kiểm tra phải hoàn thành việc chuẩn bị, báo cáo trước ngày 30/8. Các tổ kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 10/9. Kết quả được tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Gia Lai trước ngày 20/9.

Nếu phát hiện địa phương chủ quan, lơ là, triển khai phương án không nghiêm túc hoặc chậm khắc phục nguy cơ mất an toàn, các tổ kiểm tra sẽ đề xuất UBND tỉnh chấn chỉnh, phê bình; trường hợp cần thiết sẽ xem xét kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Mời bạn đọc xem video: Mưa bão khiến miền Trung thiệt hại nặng nề. Nguồn VTV1

Gia Lai triển khai công tác phòng-chống thiên tai, ứng phó bão số 12 Fengshen

Tính đến trưa 21/10, các đồn biên phòng đã phối hợp chính quyền địa phương thông báo cho tàu thuyền biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 12 Fengshen.

Tính đến trưa 21/10, các đồn biên phòng đã phối hợp chính quyền địa phương thông báo cho tàu thuyền biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 12 (Fengshen). Cụ thể, đã kêu gọi được 1.892 tàu với 8.156 ngư dân vào neo đậu tại các bãi trú an toàn; 4.734 tàu với 33.138 ngư dân đã vào bờ tránh trú an toàn; hiện còn 1.041 tàu với 7.294 ngư dân đang hoạt động ngoài khu vực bị ảnh hưởng của bão.

Chiều tối 20/10, ông Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và kết nối trực tuyến tới 135 xã, phường trên địa bàn tỉnh để triển khai công tác phòng-chống thiên tai, ứng phó với bão số 12 Fengshen.

Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương phòng, chống bão số 5 tại Nghệ An

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đứng đầu để chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 5.

Chiều 24/8, Cổng thông tin Chính phủ cho biết, trước tình hình bão số 5 Kajiki với cường độ rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai lớn, diễn biến phức tạp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh miền Trung, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đứng đầu để chỉ đạo công tác phòng, chống bão.

Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì, phối hợp với Quân khu 4 và các Bộ, ngành liên quan đảm bảo công tác hậu cần, bố trí phương tiện, trang thiết bị, thông tin liên lạc phục vụ cho hoạt động của Ban Chỉ đạo tiền phương trong mọi tình huống.

Cảnh sát cơ động Đắk Lắk xuất quân hỗ trợ nhân dân phòng chống bão Kalmaegi

Hơn 300 cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát cơ động từ khu phía Tây của tỉnh đã lên đường hỗ trợ bà con phòng, chống bão số 13 Kalmaegi.

Sáng ngày 6/11, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 13 Calmaegi, thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đã tổ chức xuất quân hỗ trợ nhân dân phòng chống bão.

cscd.jpg
Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk được điều động hỗ trợ người dân phòng chống bão số 13

Đọc nhiều nhất

Tin mới