“Việt Nam hoàn toàn đúng khi mở rộng hợp tác quân sự…”

(Kiến Thức) - Theo Thượng nghị sĩ Nga Andrei Klimov, Việt Nam hoàn toàn đúng khi mở rộng hợp tác quân sự-kỹ thuật với Nga, đồng thời quan tâm đến thiết bị quân sự Mỹ.

Thượng nghị sĩ Andrei Klimov từng tháp tùng Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev trong chuyến thăm chính thức Việt Nam.
“Viet Nam hoan toan dung, khi mo rong hop tac quan su…”
Thượng nghị sĩ Nga Andrei Klimov: "Việt Nam chi tiền từ ngân sách và muốn mua sản phẩm có chất lượng tin cậy". Trong ảnh: Tàu ngầm Kilo mang tên Thành phố Hồ Chí Minh.
Ông Klimov nói: “Hiện nay, Việt Nam đang ở trong một vị thế khác. Việt Nam chi tiền từ ngân sách và muốn mua sản phẩm có chất lượng tin cậy… Người Việt Nam muốn chi tiêu một cách tốt nhất. Và đây là việc hoàn toàn bình thường. Không chỉ có vậy. Nếu ngành công nghiệp quốc phòng Nga biết rằng chúng tôi phải làm việc tại Việt Nam trong môi trường cạnh tranh, điều đó sẽ ảnh hưởng tích cực đến chất lượng sản phẩm ngành công nghiệp quốc phòng của chúng tôi. Chúng tôi không thể lơ là, mà cần phải xem xét cẩn thận nhu cầu của các đối tác”.
Thượng nghị sĩ Klimov cho rằng tương quan giữa giá cả và chất lượng của vũ khí Nga tốt hơn so với Mỹ và nói tiếp: “Tôi nghĩ rằng khi các bạn Việt Nam nhận thấy điều này và hợp tác quân sự-kỹ thuật Nga-Việt sẽ còn tốt hơn”. Theo ông, Việt Nam “rất nghiêm túc trong hợp tác kỹ thuật quân sự với Nga” và hợp tác quân sự-kỹ thuật giữa hai nước “không hề giảm sút”.
Thượng nghị sĩ Nga Andrei Klimov khẳng định: “Tất cả những gì đã được thảo luận trong các cuộc hội đàm với Thủ tướng Dmitry Medvedev đều được thực hiện. Trong các cuộc đàm phán, các nhà lãnh đạo Việt Nam khẳng định sẵn sàng tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực quân sự. Họ biết rằng Nga là đồng minh đáng tin cậy và đã qua thử thách của Việt Nam”.

Thủ tướng Medvedev sẽ thảo luận gì trong chuyến thăm Việt Nam?

(Kiến Thức) - Trả lời phỏng vấn, Thủ tướng Nga Medvedev cho biết hai bên sẽ bàn thảo nhiều vấn đề cùng quan tâm để nâng tầm mối quan hệ Nga-Việt.

Một trong những ý tưởng để tăng cường mối quan hệ giữa 2 nước là Thoả thuận khu vực thương mại tự do. Thủ tướng Medvedev cho rằng, Thoả thuận này sẽ giúp Việt Nam tiếp cận được một thị trường vô cùng lớn với 40 triệu dân. Bên cạnh đó, Nga cũng đã sẵn sàng đầu tư tại Việt Nam và sẽ bàn thảo thêm về vấn đề này với đối tác. Ông hi vọng vòng đàm phán gia nhập Khu vực thương mại tự do của Việt Nam sẽ sớm kết thúc.
Trong số các lĩnh vực ưu tiên hợp tác giữa Nga và Việt Nam có ngành công nghiệp hóa dầu. Dự kiến, hai bên sẽ ký kết thỏa thuận cho phép Nga tham gia hiện đại hóa nhà máy lọc dầu Dung Quất. Ngoài ra, hai bên sẽ tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực khai thác dầu khí ngoài khơi Việt Nam và ở Nga.

Iran đặt điều kiện ký thỏa thuận hạt nhân chung cuộc

(Kiến Thức) - Tehran sẽ không ký thỏa thuận chung cuộc về chương trình hạt nhân, nếu tất cả các biện pháp trừng phạt quốc tế chống Iran không được gỡ bỏ.

Đó là tuyên bố mà Tổng thống Iran Hassan Rouhani đưa ra vào ngày 9/4, chỉ vài ngày sau khi Iran và nhóm P5+1 (gồm Nga, Mỹ, Anh, Trung Quốc, Pháp và Đức) đạt được thỏa thuận khung về chương trình hạt nhân của Tehran tại vòng đàm phán kéo dài ở thành phố Lausanne, Thụy Sĩ.
Iran dat dieu kien ky thoa thuan hat nhan chung cuoc
Tổng thống Iran Hassan Rouhani: Iran sẽ không ký thỏa thuận hạt nhân chung cuộc, nếu tất cả các biện pháp trừng phạt không được gỡ bỏ.
Cùng ngày, phát biểu trên truyền hình Iran, Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cũng lên tiếng yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế của Liên Hiệp Quốc và phương Tây đối với Tehran, ngay khi đạt được thỏa thuận hạt nhân của Iran.

Quốc tế bình luận gì chuyến thăm VN của Thủ tướng Nga?

Nhiều hãng thông tấn và truyền thông quốc tế trong hai ngày 6-7/4 đều đưa tin, bình luận về chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev.

Nhiều kênh truyền hình, các hãng thông tấn, báo chí lớn của Nga đã đồng loạt đưa tin về chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Medvedev. Các hãng thông tấn lớn như: Ria Novosti, TASS, Interfax đều đưa tin về kết quả cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Nga Medvedev, cũng như các cuộc hội kiến của Thủ tướng Medvedev với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. 
Thủ tướng Nga khẳng định lãnh đạo và nhân dân Nga vẫn nhớ chuyến thăm Nga mới đây của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong đó hai bên thảo luận các vấn đề hợp tác kinh tế và hợp tác giữa hai đảng. Nhân dịp này, Thủ tướng Medvedev cũng với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự lễ kí bản ghi nhớ về mở rộng và làm sâu sắc quan hệ hợp tác toàn diện giữa Đảng Nước Nga Thống nhất và Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 2015-2017.

Đọc nhiều nhất

Tin mới